Hệ thống điều khiển chấm thi đố vui

 
Thi đậu vào trường Đại học bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh vào năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước là một ước mơ không dễ dàng đối với các “sĩ tử” thời bao cấp. Thế nhưng thí sinh Nguyễn Văn Bảo Quốc đã vinh dự được ghi tên trên bảng vàng của trường, và mong ước sau bốn năm đèn sách sẽ ra trường với những kiến thức trang bị ở trường đại học giúp anh “tung hoành” trong lĩnh vực điện tử mà anh yêu thích.

Thế rồi có một hôm, anh bỗng nhận thấy trên thị trường không có hoặc có rất ít các hệ thống điều khiển chương trình đố vui mà lại được thiết kế đơn sơ, thiếu thẩm mỹ, thiếu trực quan, không có hiển thị chấm điểm, kết nối lại phức tạp, độ bền kém trong điều kiện sử dụng thường xuyên lưu động, phải tháo lắp nhiều lần. Nhiều khách hàng đến cửa hàng điện tử của anh (Quốc Thái) đặt yêu cầu thiết kế hệ thống đố vui sao cho dễ nâng cấp, dễ sử dụng, bền đẹp, có các tính năng đáp ứng những yêu cầu trong các cuộc thi.

Đứng trước nhu cầu của thị trường, Bảo Quốc đã suy nghĩ: "Phải làm thế nào để khắc phục những nhược điểm trên?". Suốt năm trời làm việc hết công suất, mày mò tìm kiếm, có lúc anh đã muốn bỏ cuộc, và đôi khi anh mang những mẫu thiết kế, các linh kiện điện tử vào cả trong giấc ngủ của mình. Thời gian đó trong đầu anh chỉ chứa đựng những suy nghĩ nào là phải thiết kế mô hình chạy thử, điều chỉnh, thay đổi thiết kế, tạo mẫu, làm khuôn, tìm mua vật tư linh kiện... Bằng tất cả những cố gắng anh đã vượt qua cái rào cản đó, để cuối cùng một giải pháp mới hoàn thiên. Hệ thống điều khiển chương trình và chấm điểm thi đố vui, của anh cũng đã hoàn thành.

Nhưng anh vẫn phải kiểm nghiệm lại trước khi cho ra thị trường.

Sau khi thiết kế xong anh cho dùng thử một thời gian để kiểm tra độ chính xác xem có đáp ứng được các tính năng như; hệ thống phải phân biệt thật chính xác người bấm chuông trước thì chuông reo, đèn báo sáng. Người bấm sau dù chậm hơn 1/100 giây vẫn không tác dụng để bảo đảm tính công bằng và khách quan trong cuộc thi. Riêng hệ thống chấm điểm phải rõ ràng, trực quan, dễ thao tác. Các giải pháp cải tiến của tác giả Bảo Quốc đã khắc phục những hạn chế của hệ thống điều khiển chương trình và chấm điểm thi đố vui trước đây và làm cho sản phẩm của anh có một sự khác biệt rõ rệt so với dòng sản phẩm cùng loại hiện đang có mặt trên thị trường.

Từ khi đưa ra thị trường sản phẩm mới, anh đã được giới tiêu dùng đánh giá cao nhất là ngành giáo dục tỉnh An Giang. Họ là những khách hàng thường xuyên của cửa hàng anh.

Để có thể thực hiện thành công giải pháp cải tiến khắc phục hệ thống điều khiển chương trình và chấm điểm thi đố vui cũ đòi hỏi người thực hiện phải có trình độ chuyên môn cao cũng như kinh nghiệm thực tế trong ngành điện tử, vi tính như: kỹ thuật số, kỹ thuật điều khiển, biết sử dụng các chương trình chuyên ngành trên máy tính để tính toán, thiết kế mạch điện. Chương trình để tạo mẫu làm khuôn cho sản phẩm.

Từ khi sản phẩm hoàn thành vào năm 2000 và được bán rộng rãi trên thị trường trong tỉnh, nhận được những tín hiệu vui phản hồi từ khách hàng là một niềm khích lệ lớn lao cho anh.

Cũng chính vì thế mà khi nhận được thông tin về "Hội thi sáng tạo kỹ thuật" do Sở khoa học và công nghệ tỉnh An Giang tổ chức, anh đã mạnh dạn mang sản phẩm của mình đi dự thi và kết quả là sản phẩm của anh đoạt được giải ba.

Hệ thống điều khiển chương trình và chấm điểm thi đố vui là mặt hàng bán rất chạy của cửa hàng anh, các trường ở các huyện, thị trên địa bàn tỉnh thường xuyên đến mua sản phẩm của cửa hàng Quốc Thái. Giá cho hệ thống bấm chuông ưu tiên là 2.800.000 đồng/bộ, giá cho hệ thống chấm điểm là 1650.000 đồng/bộ, giá chung cho cả hệ thống chấm điểm thi đố vui là 4.450.000 đồng/bộ.

Tiếng lành đồn xa, ngoài thị trường trong tỉnh hiện nay, hệ thống điều khiến chương trình và chấm thi đố vui của cửa hàng điện tử Quốc Thái đã được bán rộng rãi ra các tỉnh lân cận.

Tác giả đang có kế hoạch mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm rộng ra trên thị trường.

Trước mắt anh đang lìm các đối tác nhận làm đại lý cho Quốc Thái ở các tỉnh xa cũng như trên cả nước.