Hậu Giang: Nhiều căn nhà của dân bị sập và tốc mái do dông lốc

NDO - Ngày 26/7, thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, rạng sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn, gió giật mạnh, lốc xoáy đi ngang qua địa bàn huyện Vị Thủy đã gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trạng một căn nhà bị tốc mái do dông lốc.
Hiện trạng một căn nhà bị tốc mái do dông lốc.

Cụ thể, trên địa bàn xã Vĩnh Trung có 27 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 2 căn bị sập hoàn toàn và 25 căn bị tốc mái hoàn toàn. Còn ở xã Vĩnh Tường có 5 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó, tốc mái hoàn toàn 1 căn; tốc mái che, mái trái, mái nhà sau là 4 căn và bị gãy hoàn toàn 7 cây sầu riêng đạt 5 năm tuổi. Ước tổng thiệt hại gần 1,1 tỷ đồng.

Hậu Giang: Nhiều căn nhà của dân bị sập và tốc mái do dông lốc ảnh 1

Mái nhà bị dông lốc cuốn còn vướng trên đường dây điện.

Sau khi nhận được thông tin về thiệt hại do dông lốc gây ra, huyện Vị Thủy đã khẩn trương triển khai lực lượng dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể cùng với người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả và hỗ trợ bước đầu cho các hộ bị thiệt hại.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, hiện nay các địa phương trong tỉnh cũng đang tiếp tục thống kê, cập nhật ảnh hưởng do dông lốc gây ra, để Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp. Các đơn vị tiếp tục công tác khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”; hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hậu Giang: Nhiều căn nhà của dân bị sập và tốc mái do dông lốc ảnh 3

Lực lượng tại chỗ đang giúp dân dọn dẹp hiện trường.

Ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng, khuyến cáo: Những ngày qua, tình hình mưa to kèm dông lốc trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, ngành chức năng và người dân cần thường xuyên kiểm tra đường dây điện, chặt, tỉa cành cây to gần đường điện, gần nhà, trường học.

Chủ động kiểm tra chằng, chống, gia cố nhà cửa và các công trình phụ. Khi có dông, sét, cần tìm nơi trú ẩn an toàn, không nên mang theo vật dụng bằng sắt, kim loại hút điện, dẫn điện. Không trú ẩn dưới gốc trụ điện, gốc cây lớn, gầm cầu.

Hậu Giang: Nhiều căn nhà của dân bị sập và tốc mái do dông lốc ảnh 4

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy, Nguyễn Công Duy đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho hộ bị ảnh hưởng.

Tránh xa trạm biến thế, hệ thống thu lôi và chú ý quan sát tránh dây điện, tôn bay, cây gãy đổ. Không chạy đò ngang, dọc chở khách khi trời chuyển dông, lốc, sét và chú ý an toàn khi tham gia giao thông.

Từ đầu năm đến nay, tổng thiệt hại do thiên tai dông lốc, sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là hơn 4,2 tỷ đồng. Trong đó, dông lốc làm tốc mái 31 căn nhà, sập 5 căn; ước thiệt hại gần 1,2 tỷ đồng; 22 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài sạt lở 610m; diện tích mất đất gần 3.000m2, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng...