Hậu Giang kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
0:00 / 0:00
0:00
Cắt bánh kem mừng sinh nhật Đoàn.
Cắt bánh kem mừng sinh nhật Đoàn.

Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và quá trình cống hiến của tuổi trẻ Hậu Giang trong thời gian qua.

Cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Hậu Giang các thời kỳ nói riêng, luôn ra sức phấn đấu, rèn luyện, cống hiến sức trẻ với nhiều phong trào hành động mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, truyền lửa của các thế hệ cha chú đi trước, tuổi trẻ Hậu Giang không ngừng lớn mạnh, đóng góp nhiều thành công cho tỉnh nhà.

Nhiều phong trào hành động của tuổi trẻ Hậu Giang như: Công trình thắp sáng đường quê; công trình đường cờ Tổ quốc; các hoạt động xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; trao tặng học bổng thắp sáng ước mơ… đã lan tỏa hiệu quả tích cực.

Công tác xây dựng và cũng cố tổ chức đoàn, phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp cũng được thực hiện đạt yêu cầu đề ra.

Trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhiều thế hệ thanh niên đã và đang tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của thế hệ cha anh đi trước, bắt nhịp nhanh với thời đại, tiếp cận nhanh với thời kỳ công nghệ mới, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng có mặt ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.

Hậu Giang kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ảnh 1

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên đối với sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí khẳng định, lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tuổi trẻ Hậu Giang thể hiện khát vọng cống hiến và trưởng thành, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Thời gian tới, đề nghị các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nhất là triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời kỳ vàng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm".

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh tăng cường đổi mới, sáng tạo trong triển khai công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện, khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tỉnh nhà trong việc tham gia xây dựng các công trình, phần việc thanh niên, lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình đề ra.

Tổ chức Đoàn các cấp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên và điều phối các hoạt động tình nguyện.

Hậu Giang kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ảnh 2

Tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho các đồng chí lãnh đạo và cán bộ đoàn tiêu biểu.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy tinh thần khởi nghiệp, tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, hỗ trợ vốn cho thanh niên sản xuất, kinh doanh; quan tâm nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trong đoàn viên, thanh niên.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đoàn, đoàn tham gia xây dựng đảng - mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; thực hiện tốt công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn các cấp. Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trở thành người bạn đồng hành, tin cậy và thân quen, gần gũi của đoàn viên, hội viên và đội viên trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, 21 đồng chí lãnh đạo và cán bộ đoàn tiêu biểu có nhiều cống hiến cho công tác đoàn đã nhận Kỷ niệm chương "vì thế hệ trẻ".