Hậu Giang họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền nam

NDO - Chiều 28/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2023) và 50 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân khu 9 (1973-2023).
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phát biểu ôn lại truyền thống.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phát biểu ôn lại truyền thống.

Đến dự có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Phát biểu ôn lại truyền thống, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh khẳng định: “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta.

Các đại biểu cũng bày tỏ sự tri ân, biết ơn vô hạn sự cống hiến to lớn của các thế hệ tiền bối cách mạng đi trước, tưởng nhớ biết bao đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; mãi mãi biết ơn sự hy sinh vô bờ bến của quý mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước.

Hậu Giang họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền nam ảnh 1
Văn nghệ chào mừng tại buổi họp mặt.

Sau gần 20 năm thành lập tỉnh đến nay, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng cộng sản, vào tinh thần cách mạng của nhân dân; bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức xây dựng Hậu Giang không ngừng đổi mới, phát triển.

Năm 2022, tăng trưởng kinh tế GRDP của Hậu Giang đạt 13,94%, cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ 4 cả nước và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tăng 35 bậc so năm 2021.

Năm 2023, Hậu Giang tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy những thành tựu đã đạt được, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Hậu Giang ngày càng phát triển nhanh và bền vững, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh (1/12004-1/1/2024).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh kêu gọi, mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người cán bộ gương mẫu, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương Hậu Giang ngày thêm tươi đẹp.

Mỗi người dân Hậu Giang hăng say lao động, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao thu nhập và mức sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà; xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng cùng đất nước vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năm 2022, tăng trưởng kinh tế GRDP của Hậu Giang đạt 13,94%, cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ 4 cả nước và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tăng 35 bậc so năm 2021.

Trong quý I năm 2023, tỉnh tiếp tục bám sát chặt chẽ các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng”, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả ấn tượng, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP quý I lần đầu tiên được xếp cao nhất cả nước, tăng 12,67%.