Hậu Giang cố gắng đến 25/8 kiểm soát được dịch

NDO -

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh: “Phải xác định phòng, chống dịch tốt để phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế để bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch ở hiện tại và tương lai. Đến ngày 25/8, phải kiểm soát toàn diện tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh”.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo tại cuộc họp.
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo tại cuộc họp.

Tối 15/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Hậu Giang sơ kết công tác phòng, chống dịch sau 14 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2). 

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành đánh giá, qua 2 đợt giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, đã có những tín hiệu tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh.

Đó là giảm số người cách ly y tế tập trung, giảm số người mắc Covid-19 so với đợt giãn cách xã hội đầu tiên, chuẩn bị các phương án đáp ứng tình hình dịch bệnh theo các cấp độ, nâng cao năng lực điều trị, xét nghiệm. Trong đó, năng lực xét nghiệm, điều trị của tỉnh đã tăng gấp 10 lần so trước đây. Hậu Giang hiện nay nằm trong số địa phương có số ca nhiễm Covid-19 thấp nhất trong 23 tỉnh, thành phố khu vực phía nam.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi gia đình phải là một pháo đài chống dịch và mỗi một người dân Hậu Giang phải là một chiến sĩ  “chống giặc Covid-19”. Phải phát huy tinh thần này, lan tỏa ý thức trong người dân, biểu dương người tốt việc tốt; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

UBND tỉnh cùng ngành chức năng phải xây dựng kế hoạch để từng bước khôi phục lại nhịp sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới. “Phải xác định phòng, chống dịch tốt để phát triển kinh tế và phát triển kinh tế để bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch ở hiện tại và tương lai. Đến ngày 25/8, phải kiểm soát toàn diện tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh.

Trên tinh thần chỉ đạo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Theo đó, Hậu Giang tiếp tục thực hiện các quy định chung: người dân tuyệt đối không ra đường kể từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Tiếp tục thực hiện khung giờ đi chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi hằng ngày; đồng thời, thực hiện việc phát phiếu đi chợ cho người dân.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người và phương tiện ra, vào tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch cửa ngõ, tuyến giao thông chính của tỉnh (cả đường bộ và đường thủy); chú ý kiểm soát chặt các phương tiện vận chuyển vật tư, nông sản, hàng hóa; các đối tượng về từ vùng dịch; phân loại, quản lý, giám sát chặt chẽ, thường xuyên xét nghiệm các đối tượng cách ly tập trung, cách ly tại nhà.

Đối với các xã, phường, thị trấn đang thiết lập vùng cách ly y tế, vùng nguy cơ, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, tiếp tục thực hiện áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 16/8.

Đối với các địa bàn đã thiết lập “vùng xanh”, thống nhất nguyên tắc “nới lỏng bên trong, siết chặt bên ngoài”. Người dân trong “vùng xanh” được đi lại, trao đổi kinh doanh, mua bán hàng hóa, mọi hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới, trừ các hộ mua bán, kinh doanh trên tuyến đường luồng xanh quốc gia và các hoạt động không thiết yếu. Người dân phải tuân thủ 5K, không tập trung quá 10 người.

Các nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng được phép hoạt động trở lại, nhưng phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đối với việc vận chuyển hàng hóa phải bảo đảm các quy định phòng, chống dịch. Thời gian thực hiện là 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 16/8.

Tính từ ngày 8/7 đến nay, Hậu Giang đã ghi nhận 344 ca mắc Covid-19; đã được Bộ Y tế công bố 334 ca; có 139 ca được công bố khỏi bệnh.

Đã thiết lập được 2 “vùng xanh” an toàn là TP Vị Thanh và huyện Vị Thủy. Toàn tỉnh, hiện còn 5 xã, 1 phường ghi nhận có ổ dịch trong cộng đồng; đã thiết lập 7 vùng cách ly y tế, với tổng số 262 hộ, 1.265 khẩu.

Tổng số cách ly tập trung hiện còn 1.076 người; tổng số cách ly tại nhà và nơi cư trú hiện còn 1.917 người; số người được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe hiện còn 3.639 người.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam