Hậu Giang cần tạo bức tường vững chắc để bảo vệ “vùng xanh”

NDO -

Đã qua 10 ngày tỉnh Hậu Giang không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, 3 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới, số bệnh nhân khỏi bệnh tăng, số người đang cách ly tập trung giảm dần.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ngày 10/9, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hậu Giang đánh giá, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực như trên.

Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch cũng còn rất lớn, nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ. Tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân, cán bộ, công chức sau khi nới lỏng giãn cách đã bắt đầu xuất hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải siết chặt quản lý tại các chốt kiểm soát. Tăng cường lực lượng kiểm soát, tuần tra; siết chặt quản lý tại các chốt kiểm soát trên đường bộ, đường thủy, nhất là khu vực tiếp giáp các tỉnh lân cận, tạo bức tường vững chắc để khống chế dịch ngay từ tuyến đầu, tuyệt đối không để ca nhiễm từ ngoài xâm nhập vào địa bàn tỉnh, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho “vùng xanh”.

Đối với người, phương tiện đi qua tỉnh thực hiện theo quy định chung của chính phủ, nhưng phải tăng cường giám sát toàn tuyến để không xảy ra tình trạng dừng, rẽ không đúng lộ trình; giám sát việc giao nhận hàng phải tuân thủ quy định phòng, chống dịch của tỉnh.

Từng bước khôi phục lại sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm an toàn, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch; hoàn thiện phương án tổ chức lưu thông hàng hóa, bảo đảm an sinh xã hội, sinh hoạt phù hợp điều kiện từng địa phương.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống người dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị tác động của dịch Covid-19, với tinh thần “không để ai đói ăn, thiếu mặc”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ…

Đến nay, Hậu Giang ghi nhận 467 ca mắc Covid-19, hiện đã điều trị khỏi cho 373 ca, tử vong 3 ca (trong đó có 1 ca tử vong sau khi chuyển tuyến trên).

Trong sáng 10/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang đã ban hành các quyết định kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế tại ấp 9, ấp 11, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy và khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ.

Đến thời điểm này, tỉnh Hậu Giang không còn khu vực thực hiện cách ly y tế. Có 43/75 xã, phường, thị trấn được công nhận “vùng xanh”.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan