Hàng nghìn người Thái-lan mắc bệnh về hô hấp do ô nhiễm khói bụi

NDO -

NDĐT - Theo Ủy ban An ninh y tế quốc gia Thái-lan, tính từ đầu tháng 1 tới nay, đã có hơn 8.600 người dân ở các tỉnh miền bắc Thái-lan như Chiang Mai, Chiang Rai đã mắc phải các bệnh hô hấp do ô nhiễm khói bụi.

Du khách đeo khẩu trang khi du lịch tại Chiang Mai, Thái-lan. (Ảnh: AP)
Du khách đeo khẩu trang khi du lịch tại Chiang Mai, Thái-lan. (Ảnh: AP)

Theo đó, tính từ tháng 2, mức độ ô nhiễm do bụi PM2.5 gây ra tại các tỉnh phía bắc đã vượt quá ngưỡng an toàn do Chính phủ Thái-lan và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặt ra.

Gần đây nhất, mức ô nhiễm bụi PM2.5 tại huyện Mae Taeng ở tỉnh Chiang Mai đã đạt đến mức đáng báo động là 492,57 µg/m³ không khí, ​​gấp 10 lần giới hạn an toàn ở Thái-lan và 20 lần giới hạn an toàn của WHO. Trong khi đó, tại huyện Mae Sai thuộc tỉnh Chiang Rai, mức PM2.5 vẫn duy trì ở mức trên 100 µg/m³ kể từ hôm 13-3.

Hôm 7-4, mức PM2.5 trung bình dao động trong khoảng từ 47 đến 123 µg/m³ ở chín tỉnh phía bắc Thái-lan, bao gồm Chiang Rai, Chiang Mai, Lampang, Lamphun, Mae Hong Son, Nan, Phrae, Phayao và Tak.

Theo Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái-lan, mức độ bụi PM2.5 trong không khí ở ngưỡng an toàn mà Thái-lan thiết lập là 50 µg/m³, trong khi giới hạn của WHO là 25 µg/m³.

Việc đốt cây trồng trong mùa khô được cho là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí tại các tỉnh miền bắc Thái-lan. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong các nguyên nhân khiến tình trạng này ngày càng trầm trọng bên cạnh các tác nhân khác như sự mở rộng của đô thị, công nghiệp hóa và sự gia tăng của phương tiện giao thông.

Phó chánh Văn phòng NHSO, Tiến sĩ Atthaporn Limpanyalert cho biết số người tìm cách điều trị các bệnh liên quan đến hô hấp ở Chiang Mai và các tỉnh phía bắc đã tăng đáng kể trong ba tháng qua. Ông cho biết, các nhóm dễ bị tổn thương nhất là những bệnh nhân mắc các bệnh về tim, phổi, hô hấp và dị ứng. Đồng thời cảnh báo, tình trạng khói bụi kéo dài có thể làm các bệnh này nặng thêm.

Tiến sĩ Atthaporn đề nghị người dân ở những khu vực ô nhiễm không khí cao nên sử dụng loại mặt nạ N95 được thiết kế để tránh các hạt bụi mịn khi họ ở ngoài trời cũng như ở nhà càng nhiều càng tốt.

"PM2.5 rất độc hại vì nó là một loại bụi rất mịn, đủ nhỏ để đi qua phổi và xâm nhập vào máu. Phơi nhiễm kéo dài có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp, bao gồm ung thư phổi, bệnh tim và đột quỵ", ông Atthaporn cho hay.