Hàng nghìn du khách đổ về chùa Keo Thái Bình trong ngày  đầu năm mới

NDO -

Thời tiết khô ráo, hửng nắng là điều kiện lý tưởng để khách hành hương, trong đó có nhiều bạn trẻ tìm về ngôi chùa Keo cổ kính thuộc xã Duy Nhất (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), có tuổi đời gần 400 năm, nằm yên bình bên dòng sông Hồng.

Du khách thắp hương lễ Phật Thánh tại chùa Keo Thái Bình
Du khách thắp hương lễ Phật Thánh tại chùa Keo Thái Bình

Sáng mồng 4 Tết hằng năm là thời điểm chùa Keo mở hội mùa xuân. Dù không phải là lễ hội chính trong năm, nhưng chùa Keo vẫn hút khách bởi diễn ra vào dịp mọi người, mọi nhà đang trong thời gian nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.

Hàng nghìn du khách đổ về chùa Keo Thái Bình trong ngày  đầu năm mới -0
Khung cảnh tại di tích chùa Keo.

Thực hiện các quy định về công tác chống dịch, UBND huyện Vũ Thư không tổ chức lễ hội, song vẫn duy trì tập tục truyền thống bao đời nay tại quần thể di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo, đó là lễ mở cửa đền Thánh và thổi xôi dâng Phật Thánh.

Ông Vũ Ngọc Khuê, đại diện Ban Quản lý di tích chùa Keo cho biết: Ngay trong sáng 4/2, đã có hàng nghìn du khách đổ về đây vãn cảnh, bái vọng, cầu ước những điều tốt lành trong năm mới Nhâm Dần 2022.

Trải qua biến cố lịch sử, mưa nắng thời gian, chùa Keo Thái Bình vẫn bảo tồn, lưu giữ được 17 công trình kiến trúc như tam quan, chùa Phật, điện Thánh, gác chuông, khu tăng xá, vườn tháp… Điểm nhấn của Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo phải kể đến gác chuông, với chất liệu gỗ dựng theo kiểu chồng diêm ba tầng, 12 mái với kết cấu gần 100 đầu voi, tạo vẻ trầm mặc, thâm nghiêm. Đây cũng là biểu tượng văn hóa, tâm linh của tỉnh Thái Bình.