Hàng chục con tin bị bắt giữ tại Afghanistan

NDO -

NDĐT - Ngày 31-7, sau khi một đối tượng tiến hành vụ đánh bom liều chết tại cổng vào tòa nhà chính quyền TP Jalalabad, phía đông Afghanistan, hai đối tượng khác đã xông vào tòa nhà này và bắt giữ hàng chục người làm con tin.

Khói bốc lên từ khu vực xảy ra vụ nổ và xả súng tại TP Jalalabad, ngày 31-7. (Ảnh: Reuters)
Khói bốc lên từ khu vực xảy ra vụ nổ và xả súng tại TP Jalalabad, ngày 31-7. (Ảnh: Reuters)

Hiện, chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ việc này. Tuy nhiên, nhiều vụ tấn công tại TP Jalalabad trong những tuần gần đây đều do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành.

Hãng tin Reuters dẫn lời nhân chứng Obaidullah kể lại, một chiếc ô-tô màu đen chở theo ba người đã tiến tới lối vào trụ sở của Sở Các vấn đề người tị nạn, sau đó một người đàn ông đã bước ra và bắt đầu xả súng. Một đối tượng đã đánh bom liều chết ngay tại cổng vào trong khi hai tay súng khác tiến vào bên trong tòa nhà. Một vài phút sau đó, chiếc xe ô-tô màu đen phát nổ, khiến nhiều người đang di chuyển trên đường bị thương.

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Nangarhar, ông Attaullah Khogyani cho biết, vụ tấn công xảy ra khi giới chức tỉnh này đang làm việc với các tổ chức phi chính phủ về các vấn đề liên quan người tị nạn. Người đứng đầu Sở Các vấn đề người tị nạn và một số người khác đã được sơ tán tới nơi an toàn.

Khi các lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường vụ tấn công, vẫn có thể nghe thấy tiếng súng và nhìn thấy khói đen bốc lên từ khu vực này.

Theo ông Sohrab Qaderi, thành viên Hội đồng tỉnh Nangarhar, các tay súng có thể đã bắt giữ 40 người bên trong tòa nhà. Một con tin đã gọi điện cho các cơ quan an ninh và cho biết các tay súng đã yêu cầu những người có mặt bên trong tòa nhà không được di chuyển.

Được biết, trụ sở Sở Các vấn đề người tị nạn nằm gần các cửa hàng và văn phòng của chính quyền tỉnh Nangarhar.