Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại đường dây liên lạc liên Triều

NDO -

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã trao đổi thư riêng từ tháng 4/2021. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc khôi phục mối quan hệ liên Triều. 

Ảnh tư liệu: Nhân viên Hàn Quốc thực hiện cuộc gọi thử với phía Triều Tiên thông qua đường dây nóng đặt tại Văn phòng liên lạc liên Triều tại làng đình chiến Panmunjom, ngày 1/1/2018. (Ảnh: Yonhap)
Ảnh tư liệu: Nhân viên Hàn Quốc thực hiện cuộc gọi thử với phía Triều Tiên thông qua đường dây nóng đặt tại Văn phòng liên lạc liên Triều tại làng đình chiến Panmunjom, ngày 1/1/2018. (Ảnh: Yonhap)

Hãng tin Bloomberg dẫn lời Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong một thông cáo ngày 26/7, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã trao đổi thư từ tháng 4/2021. Trong đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc khôi phục quan hệ liên Triều. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí khôi phục sự tin cậy lẫn nhau sớm nhất có thể.

Hãng thông tấn Hàn Quốc cũng dẫn lời Văn phòng Tổng thống nước này xác nhận, nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Triều Tiên đã có nhiều lần trao đổi thư riêng kể từ tháng 4 vừa qua.

Thư ký cấp cao Phủ Tổng thống Hàn Quốc về truyền thông Park Soo-hyun thông báo, Seoul và Bình Nhưỡng đã quyết định nối lại liên lạc thông qua đường dây nóng trực tiếp, bắt đầu từ 10 giờ ngày 27/7.

Yonhap đưa tin, Triều Tiên ngày 27/7 cho biết, việc nối lại các đường dây liên lạc liên Triều sẽ đóng vai trò tích cực trong việc cải thiện quan hệ liên Triều.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (​KCNA) cũng xác nhận tất cả các đường dây liên lạc liên Triều sẽ được nối lại vào lúc 10 giờ.

“Các lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí tiến một bước dài trong việc khôi phục sự tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy hòa giải bằng cách nối lại đường dây liên lạc liên Triều thông qua một số lần trao đổi thư riêng gần đây", KCNA cho biết.

KCNA nhấn mạnh, việc khôi phục đường dây liên lạc liên Triều “sẽ tác động tích cực lên sự cải thiện và phát triển của mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc”. 

Tháng 6/2020, Triều Tiên đã ngừng toàn bộ đường dây liên lạc với Hàn Quốc nhằm phản đối việc Seoul không thể ngăn chặn các nhà hoạt động thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới liên Triều.