Hàn Quốc khởi động tranh cử Quốc hội

Ngày 28/3, chiến dịch vận động cử tri cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới tại Hàn Quốc chính thức bắt đầu. Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền và đảng Dân chủ (DP) đối lập đều chọn Seoul là điểm khởi động chiến dịch tranh cử.
0:00 / 0:00
0:00
Áp phích về các ứng cử viên tham gia cuộc tổng tuyển cử được trưng bày trên một tòa nhà ở Uiwang, tỉnh Kyunggi, ngày 19/2. Ảnh: Yonhap
Áp phích về các ứng cử viên tham gia cuộc tổng tuyển cử được trưng bày trên một tòa nhà ở Uiwang, tỉnh Kyunggi, ngày 19/2. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, trong phát biểu mở màn chiến dịch tranh cử, lãnh đạo PPP Han Dong-hoon nêu bật nỗ lực của đảng trong việc giải quyết các vấn đề sinh kế của người dân. Trong khi đó, Chủ tịch DP Lee Jae-myung tổ chức sự kiện vận động cử tri tại ga Yongsan ở trung tâm Seoul.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 10/4 tới, các ứng cử viên sẽ cạnh tranh để giành 300 ghế trong Quốc hội Hàn Quốc khóa mới, trong đó có 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện đảng.

Cuộc bầu Quốc hội lần này có ý nghĩa quan trọng với PPP và Chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol, trong bối cảnh DP chiếm đa số ghế trong Quốc hội hiện tại. PPP kêu gọi cử tri ủng hộ để giành đa số ghế trong Quốc hội khóa mới. Giới quan sát Hàn Quốc nhận định, 48 đơn vị bầu cử tại Seoul là khu vực cạnh tranh quyết liệt nhất và có thể quyết định kết quả bầu cử.

Trước đó, ngày 27/3, cử tri Hàn Quốc tại Mỹ bắt đầu đi bỏ phiếu theo chương trình kéo dài đến ngày 1/4. Khoảng 2.800 công dân Hàn Quốc ở Mỹ đã đăng ký tham gia bầu cử. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia, tổng cộng có 147.989 công dân Hàn Quốc đủ điều kiện bỏ phiếu ở nước ngoài, với 220 điểm bỏ phiếu tại 115 quốc gia.