Hàn Quốc hỗ trợ Dự án “Nâng cao thu nhập cho hộ dân nghèo tỉnh Vĩnh Long”

NDO - Chiều 27/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ tiếp nhận Dự án “Nâng cao thu nhập cho các hộ dân nghèo của tỉnh Vĩnh Long” giai đoạn 2023-2025 do Tổ chức Merry Year International và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Tổ chức Merry Year International (Hàn Quốc) trao bảng tượng trưng hỗ trợ dự án.
Đại diện Tổ chức Merry Year International (Hàn Quốc) trao bảng tượng trưng hỗ trợ dự án.

Dự án nhằm giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ không lãi suất xây dựng các mô hình sinh kế, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững… với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng.

Với nguồn vốn được hỗ trợ, trong giai đoạn 2023-2025, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu hỗ trợ ít nhất 850 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn không lãi suất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; xây dựng và sửa chữa ít nhất 30 mái ấm tình thương và hỗ trợ 1.500 phụ nữ, trẻ em nghèo, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với hình thức trợ giúp an sinh xã hội phù hợp.

Trước đó, Dự án “Nâng cao thu nhập cho các hộ dân nghèo của tỉnh Vĩnh Long và tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương” đã được tổ chức Tổ chức Merry Year triển khai thực hiện tại 12 xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm từ năm 2012 và kết thúc vào tháng 11/2022. Qua đó đã giúp cho gần 6.000 hộ tiểu thương có vốn để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh trân trọng cảm ơn những đóng góp của tổ chức Merry Year International và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã hỗ trợ cho tỉnh Vĩnh Long dự án thiết thực góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nhân. Đặc biệt là phụ nữ ở vùng nông thôn sâu nhằm cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Hàn Quốc hỗ trợ Dự án “Nâng cao thu nhập cho hộ dân nghèo tỉnh Vĩnh Long” ảnh 1

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao Bằng khen cho nhà tài trợ dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng theo các quy định của Nhà nước; để giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ xoay vòng không lãi suất, xây dựng các mô hình sinh kế phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống; góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.​

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao tặng Bằng khen cho nhà tài trợ và Tổ chức Merry Year International cũng trao tặng 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.