Hàn Quốc đã vượt qua giai đoạn dữ dội nhất trong làn sóng Omicron

NDO -

Giới chức y tế Hàn Quốc thông báo đợt dịch Covid-19 hiện nay tại nước này đã lập đỉnh. Có thể Hàn Quốc đã vượt qua giai đoạn dữ dội nhất trong làn sóng Omicron.

Người dân chờ xét nghiệm Covid-19 tại một trung tâm y tế cộng đồng ở Seoul, Hàn Quốc, tháng 2/2022. (Ảnh: Reuters)
Người dân chờ xét nghiệm Covid-19 tại một trung tâm y tế cộng đồng ở Seoul, Hàn Quốc, tháng 2/2022. (Ảnh: Reuters)

Số ca nhiễm hiện nay chỉ bằng gần 50% con số này của một tuần trước, số ca tử vong liên quan Covid-19 cũng giảm mạnh.

Ngày 28/3, Hàn Quốc ghi nhận 187.213 ca mắc mới, ít hơn khoảng 100.000 ca so một ngày trước đó; và 287 ca tử vong liên quan Covid-19, giảm mạnh so 470 ca tử vong được ghi nhận ngày 24/3 vừa qua.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật hệ thống tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Hàn Quốc vẫn ghi nhận trung bình hơn 345.000 ca/ngày, cao hơn 10% so hai tuần trước.

Hàn Quốc lần đầu ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron vào tháng 12/2021. Tháng 1/2022, nước này bắt đầu ghi nhận số ca mắc mới hằng ngày ở mức 10.000 ca. Đến tháng 2 vừa qua, con số này vượt mốc 100.000 ca/ngày. Số ca mắc mới tính theo ngày tăng vọt lên hơn 500.000 ca/ngày trong tháng 3 này. 

Đáng chú ý, trong làn sóng Omicron, số ca tử vong tại Hàn Quốc không tỷ lệ thuận với số ca mắc mới chủ yếu do thành công của chương trình tiêm chủng. Hàn Quốc đã tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19 cho 87% dân số, 64% dân số đã tiêm liều tăng cường. Chương trình tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sẽ bắt đầu diễn ra từ tuần này. 

Tháng 2 vừa qua, Hàn Quốc đã chuyển hướng kế hoạch ứng phó Covid-19 từ duy trì số ca mắc mới ở mức thấp nhất sang xét nghiệm và điều trị các nhóm có rủi ro cao và bệnh nhân có nhiều triệu chứng nghiêm trọng. Cách tiếp cận này cho phép Hàn Quốc dần nới lỏng các quy định giãn cách xã hội. 

Khi ứng phó Omicron, Hàn Quốc chưa từng do dự trước các kế hoạch nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội cũng như kiểm soát biên giới và học cách chung sống với rủi ro mà virus SARS-CoV-2 gây ra. Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với cách nước này ứng phó các đợt bùng phát trong hơn hai năm đại dịch hoành hành. 

Trọng tâm của chiến lược chống dịch mới của Hàn Quốc cho phép các doanh nghiệp phục hồi và cuộc sống bình thường quay trở lại. Một số quốc gia khác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã nhanh chóng dỡ bỏ các quy định phòng, chống Covid-19 ngay cả khi biến thể Omicron tiếp tục lan rộng tại khu vực này. Theo các nghiên cứu khoa học, biến thể này tuy có khả năng lây lan nhanh nhưng không có nguy cơ cao gây tử vong và bệnh nặng so biến thể Delta.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới