Hàn Quốc: Biển thủ quỹ, Chủ tịch hãng Hyundai chỉ bị phạt tù treo

Ông Chung Mong-koo<br>chỉ phải lao động công ích.
Ông Chung Mong-koo<br>chỉ phải lao động công ích.

NDĐT - Ông Chung Mong-koo, Chủ tịch hãng sản xuất ô-tô Hyundai của Hàn Quốc từng bị kết án ba năm tù giam vì tội biển thủ quỹ của Hyundai, vừa được tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên cho hưởng án treo.

Tuy trong phiên tòa kháng cáo, ông Chung Mong-koo vẫn bị kết tội đã biển thủ nguồn quỹ của Hyundai, nhưng ông không phải ngồi tù, mà thay vào đó ông chỉ phải lao động công ích.

Tháng 2 vừa qua, ông Chung Mong-koo bị tòa án Seoul kết tội là đã chuyển 100 triệu USD nguồn quỹ của công ty vào một loạt các “quỹ đen” và làm tổn hại uy tín của công ty Hàn Quốc.

Các công tố viên đề nghị tăng án phạt đối với ông Chung Mong-koo lên sáu năm tù giam, và cho rằng mọi mức án thấp hơn sẽ ảnh hưởng xấu tới việc chống tham nhũng của Hàn Quốc.

Sau phán quyết của tòa án Seoul, ông Chung Mong-koo đã nộp tiền bảo lãnh để được tạm tự do và nay sẽ được tự do trở lại làm việc tại hãng Hyundai.

Chánh án Tòa án tối cao Lee Jae-Hong nói, sau khi suy xét tới mức độ ảnh hưởng lớn về mặt kinh tế nếu kết án ông Chung Mong-koo phải ngồi tù, tòa đã quyết định để ông Chung Mong-koo được hưởng án treo.

Ông Chung Mong-koo nói, việc ông không phải ngồi tù sẽ tạo điều kiện cho ông được lập công chuộc tội, đóng góp cho công ty Hyundai và nền kinh tế Hàn Quốc.

Ba quan chức khác của công ty Hyundai cũng kết án vào tháng 2 vừa qua, nay cũng được hưởng án treo.

Các chuyên gia cho rằng, vụ việc ông Chung Mong-koo biển thủ công quỹ đã làm tổn hại tới hình ảnh của hãng Hyundai và việc mở rộng thị trường nước ngoài của hãng này.

Có thể bạn quan tâm