Hàn Quốc bắt đầu chuyển cơ quan đầu não sang thành phố hành chính mới

NDĐT- Hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc cho biết Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc hôm qua đã bắt đầu dời vị trí từ Seoul sang thành phố hành chính mới Sejong của nước này. Đây là cơ quan chính phủ đầu tiên được chuyển tới trung tâm hành chính mới tại miền Trung Hàn Quốc.
Văn phòng thủ tướng Hàn Quốc tại thành phố hành chính mới Sejong
Văn phòng thủ tướng Hàn Quốc tại thành phố hành chính mới Sejong

Văn phòng Thủ tướng sẽ được chuyển tới thành phố Sejong theo ba giai đoạn từ nay cho đến giữa tháng 12 tới. Thủ tướng sẽ làm việc tại thành phố này sau khi văn phòng mới được hoàn tất.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Môi trường và Bộ Nông lâm thuỷ sản và lương thực sẽ chuyển tới cơ sở mới trong năm nay và tiếp đó là Bộ Kinh tế và tri thức, Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch và Bộ Y tế và phúc lợi vào năm sau. Dự kiến việc di chuyển các cơ quan hành chính từ Seoul tới Sejong sẽ hoàn tất vào năm 2014. Khi đó sẽ có khoảng 10 nghìn công chức chính phủ chuyển tới sống tại đây.

Cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-shik nói, Chính phủ cần có hệ thống hành chính hiệu quả nhằm giảm thiểu những bất lợi cho người dân do việc các cơ quan Chính phủ di dời từ Seoul tới thành phố hành chính mới.

Thành phố Sejong, cách thủ đô Seoul khoảng 150 km về phía nam, đã chính thức trở thành “thành phố tự trị đặc biệt” vào tháng 7 và sẽ là nơi làm việc của 36 cơ quan chính phủ và các tổ chức giúp việc. Như vậy, Sejong đã trở thành chính quyền thành phố thứ 17 ở Hàn Quốc sau thành phố Seoul, cùng 6 thành phố lớn và 9 tỉnh thành khác.

Dự án xây dựng thành phố hành chính Sejong được cựu Tổng thống Roh Moo-hyun đề xuất vào năm 2002, nhằm mục đích thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các địa phương và giảm bớt tình trạng quá tải ở thủ đô Seoul và các vùng lân cận.

Đến nay, Sejong đã được đầu tư 8.500 tỷ won xây dựng cơ sở hạ tầng, tương đương 39% của toàn kinh phí cho dự án xây dựng thành phố này. Những cư dân đầu tiên của thành phố đã định cư tại đây từ tháng 12-2011. Hiện có khoảng 54 tổng công ty nhà nước đang hoạt động tại khu phố đầu tiên, khu vực dành cho cơ quan chính phủ và khu vực sinh hoạt thí điểm với dân số tại Sejong là 120 nghìn người, ước tính đến năm 2030 tại đây sẽ có khoảng 500 nghìn người.

Theo quyết định của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc năm 2004, Seoul tiếp tục là thủ đô và Sejong là thành phố hành chính.

Có thể bạn quan tâm