Haiti đối mặt với tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng sau động đất

NDO -

Một tuần sau trận động đất có độ lớn 7,2 tàn phá khu vực tây nam đất nước khiến gần 2.200 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương, Haiti hiện phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp “sống còn” làm gia tăng căng thẳng do thiếu viện trợ tới các khu vực hẻo lánh của đất nước.

Vết rạn trên một tuyến đường tại Les Cayes, Haiti, sau trận động đất ngày 14/8. (Ảnh: Reuters)
Vết rạn trên một tuyến đường tại Les Cayes, Haiti, sau trận động đất ngày 14/8. (Ảnh: Reuters)

Trên đường phố Haiti, những người sống sót đang phải vật lộn hàng ngày để tìm thức ăn và nước uống khi các đoàn xe nhân đạo bắt đầu phân phát nhu yếu phẩm cơ bản, nhưng thường không đủ số lượng.

Việc phân phát viện trợ nhân đạo không chính thức đã diễn ra vào ngày 20/8 tại Les Cayes, thành phố lớn thứ ba của Haiti, đã gây ra các cuộc ẩu đả giữa đám đông và có cả việc người dân tấn công những chiếc xe tải cứu trợ. 

Người đứng đầu Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) tại Haiti, ông Pierre Honnorat nói: "Chúng tôi lo ngại về tình hình an ninh xấu đi có thể làm gián đoạn các hoạt động viện trợ đối với những người Haiti dễ bị tổn thương. Chúng tôi đang thảo luận với chính quyền và tất cả các bên để cố gắng ngăn chặn điều này".

Theo thống kê chính thức, tới nay số người thiệt mạng trong trận động đất hôm 14/8 là 2.189 người, ước tính vẫn còn khoảng 332 người mất tích. Người dân ở các thị trấn khu vực miền nam nước này vẫn đang đào bới nhằm tìm kiếm những thi thể được cho là vẫn nằm dưới đống đổ nát.

Hàng chục nghìn ngôi nhà sụp đổ khiến nhiều gia đình người Haiti phải ngủ ngoài trời bất chấp những trận mưa như trút nước vào ban đêm, trong bối cảnh mùa mưa bão ở vùng Caribe còn kéo dài tới cuối tháng 11 tới.

Đã có gần 2.000 người tại Haiti thiệt mạng do trận động đất 7,2 độ