Haiti: Băng nhóm bắt cóc các nhà truyền giáo đòi 17 triệu USD tiền chuộc

NDO -

Tạp chí Wall Street ngày 19/10 dẫn lời 1 quan chức Haiti cho biết, băng nhóm bắt cóc các nhà truyền giáo người Mỹ và Canada hôm 16/10 tại Haiti đã đòi 17 triệu USD tiền chuộc.

Cảnh sát Haiti tuần tra đường phố Port-au-Prince, tháng 7/2021. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát Haiti tuần tra đường phố Port-au-Prince, tháng 7/2021. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Tư pháp Liszt Quitel cho biết, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát Haiti đang liên lạc với băng nhóm có tên gọi 400 Mawozo và yêu cầu những kẻ tiến hành vụ bắt cóc ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince thả các nhà truyền giáo.

Theo Wall Street, các cuộc thương lượng có thể kéo dài hằng tuần. Nhóm truyền giáo gồm 16 người Mỹ và 1 người Canada, trong đó có 6 phụ nữ và 5 trẻ em. Họ bị bắt cóc tại khu vực được gọi là Croix-des-Bouquets, cách thủ đô chỉ 13 km. 

Hồi tháng 4/2021, 5 linh mục và 2 nữ tu, trong đó có 2 công dân Pháp, đã bị bắt cóc tại khu vực Croix-des-Bouquets, Haiti và được thả vào cuối tháng đó. Bộ trưởng Quitel xác nhận, 1 khoản tiền chuộc đã được chi trả để những kẻ bắt cóc thả 2 trong số các linh mục này.

Theo báo cáo của Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu quyền con người CARDH, tổ chức phi lợi nhuận của Haiti, ít nhất 628 vụ bắt cóc đã xảy ra trong 9 tháng đầu năm 2021.

Các vụ bắt cóc tại Haiti hiếm khi liên quan đến người nước ngoài. Nạn nhân thường là người Haiti ở tầng lớp trung lưu, không có đủ tiền thuê vệ sĩ nhưng có thể chung tiền chuộc bằng cách vay mượn của người thân hoặc bán tài sản của mình. 

Cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng tại Haiti đang trở thành 1 vấn đề lớn đối với nước Mỹ. Hàng nghìn người di cư Haiti đã đổ về biên giới Mỹ - Mexico hồi tháng trước nhưng nhiều người lập tức bị trục xuất về nước. 

17 nhà truyền giáo Mỹ cùng thành viên gia đình bị bắt cóc tại Haiti