Hai vụ tấn công thánh chiến ở Burkina Faso, 18 người thiệt mạng

Các nguồn tin an ninh cho biết, 2 vụ tấn công được cho là do lực lượng Hồi giáo thánh chiến gây ra đã làm ít nhất 18 người thiệt mạng ở miền bắc và tây bắc Burkina Faso. Cả 2 vụ tấn công đều xảy ra hôm 19/1.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng an ninh Burkina Faso tuần tra tại thủ đô Ouagadougou ngày 22/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Burkina Faso tuần tra tại thủ đô Ouagadougou ngày 22/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo 1 quan chức địa phương, vụ tấn công đầu tiên nhằm vào các thành viên lực lượng tự vệ mang tên "Tình nguyện viên bảo vệ tổ quốc" (VDP) ở Rakoegtenga thuộc miền bắc, làm 7 người thiệt mạng.

Bên cạnh đó, 1 cuộc phục kích vào 1 đoàn xe được các binh sĩ quân đội và lực lượng VDP hộ tống ở tỉnh Nayala làm 1 dân thường và khoảng 10 tình nguyện viên thiệt mạng.

Các chiến binh thánh chiến ẩn náu ở nước láng giềng Mali bắt đầu tiến hành những cuộc tấn công xuyên biên giới vào Burkina Faso và Niger từ năm 2015.

Tại Burkina Faso, bạo lực do các tay súng thánh chiến liên kết với nhóm khủng bố là Al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và buộc 1,9 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa.

Theo những số liệu chính thức, hơn 40% lãnh thổ Burkina Faso hiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ nước này.