Hai trực thăng của quân đội Uganda rơi tại CHDC Congo, ít nhất 22 người tử vong

Ngày 28/9, người phát ngôn của quân đội Cộng hòa dân chủ (CHDC) Congo cho biết, 2 máy bay trực thăng của quân đội Uganda đã bị rơi ở miền đông nước này ngày 27/9, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
Một chiếc Mi-17 của Lực lượng Phòng vệ nhân dân Uganda (UPDF) tại căn cứ không quân ở Entebbe, Wakiso, Uganda. Một chiếc trực thăng tương tự đã bị rơi ở miền đông Cộng hòa dân chủ Congo ngày 27/9/2022. (Ảnh minh họa: monitor.co.ug)
Một chiếc Mi-17 của Lực lượng Phòng vệ nhân dân Uganda (UPDF) tại căn cứ không quân ở Entebbe, Wakiso, Uganda. Một chiếc trực thăng tương tự đã bị rơi ở miền đông Cộng hòa dân chủ Congo ngày 27/9/2022. (Ảnh minh họa: monitor.co.ug)

Theo người phát ngôn trên, Lực lượng Phòng vệ nhân dân Uganda (UPDF) chưa thông báo cho quân đội CHDC Congo về tình hình vụ tai nạn.

Trong khi đó, người phát ngôn của UPDF Felix Kulayigye xác nhận về vụ rơi 1 máy bay trực thăng của quân đội nước này gây thương vong. Tuy nhiên, ông chưa có thêm chi tiết về vụ việc này.

Tháng 12/2021, Uganda đã phái quân tới nước láng giềng CHDC Congo nhằm giúp nước này chống lại nhóm phiến quân vũ trang Lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF).

Trong thập kỷ qua, ADF là một trong số vài nhóm phiến quân tranh giành đất đai và tài nguyên ở miền đông CHDC Congo giàu khoáng sản. Cuộc xung đột này đã làm hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.