Hải Phòng vẫn còn hơn 11 nghìn khách du lịch trên đảo Cát Bà

NDO -

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, đến chiều tối 2/7, trên đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) vẫn còn hơn 11 nghìn khách du lịch lưu trú trên đảo.

Tàu du lịch đã được yêu cầu dừng hoạt động trên vịnh Cát Bà từ 17 giờ chiều 2/7.
Tàu du lịch đã được yêu cầu dừng hoạt động trên vịnh Cát Bà từ 17 giờ chiều 2/7.

Từ 17 giờ chiều 2/7, huyện Cát Hải đã thông báo yêu cầu tất cả tàu du lịch dừng hoạt động trên khu vực vịnh Lan Hạ, Cát Bà.

Trước đó, ngay trong sáng 2/7, tại khu vực phà Gót-Cái Viềng, từng đoàn xe chở khách du lịch vẫn nối đuôi nhau ra đảo Cát Bà. Du khách vẫn ùn ùn ra đảo. Trong khi đó, chiều ngược lại từ đảo vào đất liền lại khá vắng vẻ.

Trong những ngày qua, các khách sạn, nhà nghỉ trên đảo du lịch nổi tiếng này luôn kín khách. Các bãi tắm trở lên quá tải do du khách đổ về quá đông.

Đến chiều 2/7, bão số 1 đã đi vào đất liền khu vực phía đông bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của rìa phía tây bão số 1, tại trạm đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, tại trạm Phù Liễn trên địa bàn quận Kiến An đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10.