Hải Phòng trưng bày triển lãm “Uống nước nhớ nguồn”

NDO - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), ngày 26/7, tại Nhà trưng bày triển lãm thành phố Hải Phòng đã diễn ra triển lãm ảnh, tư liệu “Uống nước nhớ nguồn”.
0:00 / 0:00
0:00
Triển lãm ảnh, tư liệu “Uống nước nhớ nguồn” tại Nhà trưng bày triển lãm thành phố Hải Phòng.
Triển lãm ảnh, tư liệu “Uống nước nhớ nguồn” tại Nhà trưng bày triển lãm thành phố Hải Phòng.

Với 160 ảnh và 5 bản trích, thống kê đã giới thiệu với người xem những tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước với công tác thương binh, liệt sĩ; Hải Phòng cùng cả nước thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương binh tàn nhưng không phế”; những hành trình đưa các liệt sĩ “về với đất mẹ”…

Tại triển lãm, nhiều cựu chiến binh đã có mặt để cùng nhau ôn lại những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng; chia sẻ những hy sinh mất mát, những mong muốn và nỗ lực tìm kiếm, quy tập, cất bốc, đưa di hài các liệt sĩ từ những những chiến trường xa xôi và cả từ các nước bạn về với đất mẹ…

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 1/8.

Nhân dịp này, tại Bảo tàng Hải Phòng cũng tổ chức trưng bày chuyên đề “75 năm uống nước nhớ nguồn”.

Chuyên đề gồm hơn 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu khái quát về công tác thương binh, liệt sĩ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Nhà nước và toàn dân ta; sự chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng với công tác thương binh, liệt sĩ; một số gương anh hùng liệt sĩ tiêu biểu, những tấm gương tiêu biểu “Thương binh tàn nhưng không phế” của cả nước và thành phố Hải Phòng…

Đây là các hoạt động thiết thực không chỉ nhằm tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sĩ, thế hệ những người trực tiếp cầm súng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, mà còn là hình thức giáo dục sinh động giúp thế hệ hôm nay hiểu được giá trị quý giá của độc lập, tự do. Qua đó, cũng nhắc nhở các thế hệ tiếp nối phải trân trọng giữ gìn và xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh.