Hải Phòng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy

Trước tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, nhất là việc gia tăng các vụ cháy trong các khu dân cư gây thiệt hại lớn về tài sản cũng như sinh mạng người dân, thành phố Hải Phòng đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn các vụ cháy và hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.
0:00 / 0:00
0:00
Thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại huyện Thủy Nguyên.
Thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại huyện Thủy Nguyên.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ, trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội của thành phố, tốc độ đô thị hóa cũng gia tăng, nhiều nhà máy, công trình, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, khu đô thị, khu chung cư mới,… được hình thành và nguy cơ cháy, nổ cũng tăng, nhất là trong dịp nắng nóng gay gắt. Chính vì vậy, lãnh đạo thành phố coi công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện.

Ngay từ cuối năm 2023, thành phố Hải Phòng đã quyết liệt tháo dỡ hàng nghìn trường hợp dựng lồng sắt, “chuồng cọp” ở các khu nhà tập thể tại các quận: Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, Kiến An, Hải An; vận động người dân ở các khu đông dân cư, ở “nhà ống” liền kề cắt mở một phần rào sắt trên sân thượng, ban-công, lô-gia để tạo lối thoát hiểm khẩn cấp và lối thoát nạn phải ở vị trí thuận lợi khi thoát ra không gây tai nạn...

Cùng với đó, thành phố yêu cầu chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè bảo đảm cho phương tiện chữa cháy, cứu hộ có thể tiếp cận… Mặt khác, thành phố Hải Phòng cũng chỉ đạo chính quyền các địa phương, ngành công an phát động sâu, rộng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình, phong trào về phòng cháy, chữa cháy...

Đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an thành phố Hải Phòng) cho biết, thời gian qua, tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Công an thành phố và công an các địa phương đã tập trung tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; cách thức xử lý khi có cháy, nổ, nhất là kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm tới rộng rãi các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các khu dân cư, khu tập trung đông người với nhiều hình thức nội dung phong phú, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Trong đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chú trọng giới thiệu, hướng dẫn tính năng, tác dụng của hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan; khuyến cáo các hộ gia đình tự trang bị phương tiện chữa cháy, thoát nạn, thoát hiểm cá nhân, như: bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, thang dây, dây thả chậm, thiết bị cảnh báo cháy sớm...

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và công an các địa phương đã thống kê, rà soát gần 2.800 nhà trọ, nhất là các địa phương có khu công nghiệp, như các huyện: An Dương, Thủy Nguyên, quận Hải An và các khu ký túc xá, nhà tập thể đông người… để tuyên truyền, nhắc nhở, vận động mọi người thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Các địa phương cũng chú trọng phòng cháy tại các loại hình nhà ở có nguy cơ phát sinh cháy, nổ cao và cũng dễ gây hậu quả nghiêm trọng, đó là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh…

Cùng với đó, lực lượng công an là nòng cốt trong vận động nhân dân hình thành và vận hành gần 1.200 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; xây dựng hơn 3.000 điểm chữa cháy công cộng; tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho hơn 536 nghìn hộ dân, vận động hơn 248 nghìn hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2 và động viên hơn 527 nghìn hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên Nguyễn Văn Viển cho biết, huyện có 37 xã, thị trấn, dân số đông, với gần 1.000 doanh nghiệp, hơn 10.600 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, sản xuất, buôn bán, kinh doanh. Trong đó, có nhiều lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ, đặc biệt đối với các hộ gia đình sử dụng nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư.

Vì thế, huyện luôn xác định chỉ có thực hiện phương châm “lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, vật tư, hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân” thì công tác phòng cháy, chữa cháy mới mang lại hiệu quả. Vì chính người dân tại chỗ mới kịp thời phát hiện, ngăn chặn, dập tắt ngay đám cháy vừa mới xảy ra khi lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy ở xa chưa kịp tới hoặc khó tiếp cận đám cháy. Hiện, toàn huyện Thủy Nguyên đã thành lập và duy trì hoạt động của 161 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và 893 điểm chữa cháy công cộng…