Hải Phòng quyết tâm chuyển đổi số toàn diện

NDO - Ngày 21/12, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Hải Phòng chuyển đổi số toàn diện: Chuyển mình-Chuyển dịch-Chuyển động”, với sự tham dự của đông đảo đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp, tổ chức hội, đoàn thể và lực lượng vũ trang thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu nhấn nút khai mạc hội thảo.
Các đại biểu nhấn nút khai mạc hội thảo.

Với 3 phiên thảo luận về các chủ đề: chuyển đổi số toàn diện, chuyển đổi kinh tế số và chuyển đổi xã hội số, cùng hoạt động triển lãm tổng quan thành tựu chuyển đổi số của thành phố Cảng trong năm 2022, hội thảo đã mang đến cho người nghe một cái nhìn toàn cảnh về những nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và đông đảo người dân Hải Phòng trong thực hiện chuyển đổi số - 1 trong những nội dung quan trọng trong chủ đề năm 2022 của thành phố Hải Phòng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường chia sẻ: thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ là câu chuyện đầu tiên và tiên quyết trong hành trình chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng trong năm 2022. Cũng từ đó, Hải Phòng đang từng bước chuyển dịch lên môi trường số, phát triển hạ tầng số, dịch vụ số, thay đổi tỷ trọng kinh tế số; phát triển xã hội số, công dân số.

Với những kết quả bước đầu, người dân cũng đã cảm nhận được những lợi ích mà công cuộc chuyển đổi số mang lại…

Tại hội thảo, các diễn giả là lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị và chuyên gia từ các cơ quan trung ương cũng bổ sung những vấn đề về lý luận và chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn trong quá trình ứng dụng, triển khai thực hiện chuyển đổi số tại các đơn vị, địa phương, lĩnh vực kinh tế-xã hội chuyên ngành…

Hội thảo Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành về chuyển đổi số, về tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại cho công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong nỗ lực toàn thành phố Chuyển mình - Chuyển dịch - Chuyển động để bứt phá, trở thành trung tâm công nghệ mới,

Trong đó, Hải Phòng tập trung “Chuyển mình” với các hoạt động mang tính chất chuyên đề, chuyên môn, chính sách góp phần thay đổi tư duy của mỗi cán bộ, chuẩn bị nguồn lực và triển khai theo chỉ đạo của trung ương.

“Chuyển dịch” với những sáng kiến, chiến lược từ cấp cơ sở đến thành phố trong xây dựng hạ tầng số các cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ trên nền tảng số cho người dân, doanh nghiệp, cùng hệ thống giám sát, kiểm tra, đánh giá chính quyền số.

“Chuyển động” với sự chung tay vào cuộc của cả bộ máy chính trị, các doanh nghiệp tới người dân trong nỗ lực tăng tốc chuyển đổi số toàn diện để tương xứng với tầm vóc phát triển của thành phố, hướng tới trở thành hình mẫu về chuyển đổi số trong thực hiện chiến lược Quốc gia về chuyển đổi số.