Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn, cho biết: Từ cơ sở đến cấp thành phố, vai trò trung tâm của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử càng được thể hiện rõ nét.
Trong quá trình hiệp thương lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận, bảo đảm sự thống nhất trong triển khai thực hiện.
Sau 3 hội nghị hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thống nhất lập danh sách 33 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 139 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 3.952 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm cơ cấu, thành phần và số dư theo quy định.
Việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác, nơi cư trú được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình. Từ ngày 3-11/3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tham gia tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Thông qua các hội nghị, cử tri tìm hiểu rõ hơn về chương trình hành động của từng ứng cử viên, để cân nhắc, lựa chọn những người thực sự xứng đáng đại diện cho nhân dân.
Để bảo đảm các phần việc được thực hiện chặt chẽ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các địa phương nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong quá trình chuẩn bị bầu cử.
Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử gắn với thông tin kết quả phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố, góp phần củng cố niềm tin, tạo khí thế trong nhân dân.
Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng được hướng dẫn, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời xử lý thông tin, giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.