Hải Phòng dâng hương các Anh hùng liệt sĩ nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

NDO - Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022), sáng 21/12, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố và Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trong khuôn viên Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố Hải Phòng và Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố Hải Phòng và Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Đoàn do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng làm Trưởng đoàn.

Tham gia đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang thành phố.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu thành phố đã thành kính dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn, tự hào về các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nguyện tiếp bước truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” của thành phố Cảng và những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng nỗ lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết, trí tuệ, năng động, sáng tạo, vượt khó, thể hiện khát vọng vươn lên, quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành “thành phố gương mẫu của cả nước” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng thành kính dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam, nguyên Bí thư xứ ủy Bắc kỳ, nguyên Chủ tịch Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ (nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).