Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO - Chiều 3/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã về Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. (Ảnh: TTXVN)

Tham gia đoàn có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An.

Trong không khí thiêng liêng, Chủ tịch nước cùng đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Cũng tại huyện Nam Đàn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người thân trong gia đình Bác.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. (Ảnh: TTXVN)

Truông Bồn là 1 đoạn đèo dốc dài khoảng 5km, nằm trên tuyến đường chiến lược 15A đi qua địa phận xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương), kết nối các huyết mạch giao thông từ hậu phương miền bắc chi viện chiến trường miền nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Từ năm 1964-1968, không quân Mỹ đã trút xuống mảnh đất này hơn 18.900 quả bom các loại và hàng chục nghìn tên lửa. 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh tại đây.

Đặc biệt, vào sáng 31/10/1968, 13 thanh niên xung phong Đại đội 317-N65 - Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An đã hy sinh.

Ngày 12/1/1996, di tích Truông Bồn đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.