Đáng chú ý, trong số những người tham gia đánh bạc có năm đảng viên, gồm: Đinh Văn Thoảng, SN 1975, Trưởng Công an xã Đoàn Lập; Phạm Quang Điện, SN 1978, công an viên xã; Phạm Văn Anh, SN 1972, Bí thư chi bộ thôn Tiên Đôi Ngoại; Đinh Văn Ngà, SN 1961, làm ruộng và Đinh Văn Đố, SN 1983, cán bộ Trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2 cùng năm người dân khác cùng ở xã Đoàn Lập.
Theo thông tin ban đầu, những người này rủ nhau đánh bạc sau khi liên hoan buổi trưa tại đình làng Tiên Đôi Ngoại. Hồi 16 giờ chiều 2-3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Tiên Lãng đã bất ngờ ập vào bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc một số dụng cụ đánh xóc đĩa và 10,4 triệu đồng.
Theo lãnh đạo UBND huyện Tiên Lãng, huyện sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm túc các cán bộ, đảng viên tham gia đánh bạc. Đây là hành vi vi phạm pháp luật; vi phạm Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP về việc nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức; vi phạm kỷ luật Đảng và gây dư luận xấu, làm giảm uy tín với cơ quan nhà nước, đơn vị nơi công tác và mất niềm tin với quần chúng nhân dân.
| Trước tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đánh bạc gia tăng tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn Hải Phòng, tháng 8-2013, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP về việc nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đánh bạc sẽ bị xử lý hình sự, hành chính, kỷ luật Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị có người vi phạm sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm. Chỉ thị còn nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương, người được nhà nước cử đại diện phần vốn nhà nước trong các liên doanh, doanh nghiệp đánh bạc, tổ chức, môi giới, chứa chấp, cổ vũ đánh bạc dưới mọi hình thức và tại mọi địa điểm. Với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, ngoài việc bị xử lý trách nhiệm hình sự và vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, còn bị xử lý theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; không xét nâng bậc lương và danh hiệu thi đua trong năm đó. Nếu cán bộ, công chức, viên chức vi phạm là đảng viên, còn bị xử lý kỷ luật Đảng theo Quy định số 181-QĐ-TW ngày 30-3 của Bộ Chính trị. Nếu để bố, mẹ, vợ, chồng, con cùng sinh sống trong gia đình tổ chức, tham gia đánh bạc cũng sẽ bị xử lý kỷ luật. Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan, đơn vị vi phạm còn bị xử lý về trách nhiệm theo Nghị định 157/2007/NĐ-CP của Chính phủ. |