Hải Phòng bắt đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội

NDO - Chiều 13/10, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vừa bắt giữ Ngô Thị Nhung, sinh năm 1996 (trú tại xã Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Ngô Thị Nhung bị bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh cơ quan công an cung cấp)
Đối tượng Ngô Thị Nhung bị bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh cơ quan công an cung cấp)

Với chiêu thức vờ đặt mua hàng với đại lý buôn bán rượu ngoại, rồi sử dụng Facebook, Zalo lập nhóm mua bán hàng hóa (giả danh), chào bán rượu ngoại với giá rẻ, Ngô Thị Nhung nhận 150 triệu đồng tiền đặt cọc của người mua rồi tắt liên lạc, bỏ trốn.

Đối tượng đã bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hải Phòng) phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ khi đang tiếp tục chiêu lừa này tại thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên).

Đối tượng lừa đảo là Ngô Thị Nhung, sinh năm 1996, trú tại xã Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau khi thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo tại thành phố Hải Phòng, Nhung đã di chuyển đến nhiều địa phương để tiếp tục lừa đảo với thủ đoạn tương tự.

Theo thông tin ban đầu, Nhung khai nhận, khi đến Thái Nguyên, đối tượng tiếp tục đến một cửa hàng bán máy tính xách tay, sử dụng căn cước công dân của một người có ảnh giống mình, đặt mua sản phẩm có giá trị cao, làm giả hình ảnh lệnh chuyển tiền của ngân hàng, nhận sản phẩm rồi đem bán trên mạng xã hội và chiếm đoạt được 16,39 triệu đồng.

Hiện, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hải Phòng) khuyến cáo: người dân hết sức cảnh giác với các thông tin quảng cáo, mua bán các loại hàng hóa chất lượng cao, giá rẻ trên các trang mạng xã hội. Nhất là chủ động phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo với cả hai bên mua hàng và bán hàng để ở giữa chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, người dân cũng cần cảnh giác với thủ đoạn tạo các hình ảnh lệnh chuyển tiền giả qua tài khoản ngân hàng khi thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn kể trên, người dân cần kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng để giải quyết, xử lý.