Hải Dương phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

NDO - Ngày 31/1 tại khu dân cư mới phía nam phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương long trọng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân đời đời nhớ ơn Bác Hồ, mở đầu cho phong trào trồng cây mùa xuân của tỉnh Hải Dương.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương trồng cây tại lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương trồng cây tại lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và học sinh, sinh viên thành phố Hải Dương.

Hải Dương phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ảnh 1

Đông đảo nhân dân thành phố Hải Dương dự Lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân.

“Mùa xuân là Tết trồng cây. Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, tính từ năm 2021 đến nay, số lượng cây xanh đã trồng trên địa bàn thành phố đạt 160.000 cây, bằng 5 lần so cả giai đoạn 2015-2020. Riêng năm 2022, toàn thành phố trồng được hơn 67.000 cây bóng mát các loại. Phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh do thành phố phát động hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đến nay, các phường, xã ngoại thành đã trồng phủ xanh cơ bản các đường liên thôn, liên xã. Nhiều tuyến đường, tuyến phố mới được trồng cây theo chủng loại mang đặc trưng riêng và có khả năng thích nghi, sinh trưởng phát triển tốt, tạo nhiều bóng mát và cảnh quan, môi trường đẹp đẽ. Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, thành phố phấn đấu trồng 41.000 cây xanh các loại.

Hải Dương phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ảnh 2

Đoàn viên, thanh niên thành phố Hải Dương trồng cây mùa xuân tại khu đô thị mới phường Việt Hòa.

Hải Dương phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Hải Dương trồng cây tại khuôn viên Trường THCS Việt Hòa.

Ngay sau Lễ phát động, thành phố tổ chức đồng loạt trồng cây xanh tại 58 điểm ở các phường, xã, phấn đấu xong trước ngày 28/2.

Hải Dương phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ảnh 4

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại Lễ phát động trồng cây mùa xuân.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của chính quyền và người dân thành phố trong việc triển khai có hiệu quả Đề án Cải tạo cây xanh, chiếu sáng trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 đã góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thành công chương trình trồng 1 tỷ cây xanh mà Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu.

Đồng chí nhấn mạnh, nhằm tạo được phong trào trồng cây mạnh mẽ, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân cần thấu hiểu tác dụng, giá trị của việc trồng cây xanh gắn với phát triển kinh tế-xã hội; huy động được mọi tầng lớp nhân dân mọi cơ quan tổ chức lực lượng vũ trang thực hiện thiết thực công việc đầy ý nghĩa này.

Hải Dương phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ảnh 5

Cán bộ và nhân dân Hải Dương dự Lễ phát động trồng cây mùa xuân.

Nhân dịp thành phố Hải Dương tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu tạo dựng một đô thị xanh thông minh, thân thiện, an toàn, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh Hải Dương.