Hai con hổ Sumatra ở Indonesia mắc Covid-19 không rõ nguồn lây

NDO -

Trong một tuyên bố ngày 1/8, chính quyền Jakarta, Indonesia cho biết, hai con hổ Sumatra tại một vườn thú Indonesia đang hồi phục sau khi có kết quả dương tính với Covid-19 vào giữa tháng 7. Các nhà chức trách đang cố gắng tìm hiểu nguồn Covid-19 lây bệnh cho chúng.

Hổ Tino hồi phục sau khi nhiễm Covid-19 tại vườn thú Ragunan, Jakarta, Indonesia ngày 31/7. (Ảnh cắt từ clip do chính quyền TP Jakarta cung cấp).
Hổ Tino hồi phục sau khi nhiễm Covid-19 tại vườn thú Ragunan, Jakarta, Indonesia ngày 31/7. (Ảnh cắt từ clip do chính quyền TP Jakarta cung cấp).

Tuyên bố cho biết, hai con hổ Tino, 9 tuổi và Hari, 12 tuổi, đã được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi cả hai đều có các triệu chứng giống bị cúm như khó thở và chán ăn.

Bà Suzi Marsitawati, Trưởng phòng Công viên và Lâm nghiệp thành phố Jakarta, cho biết, những con hổ đã trải qua khoảng 10 đến 12 ngày điều trị và đang dần có dấu hiệu hồi phục.

"Chúng đã thèm ăn và hoạt động trở lại", bà Suzi nói, mặc dù cả hai con hổ vẫn được theo dõi chặt chẽ.

Bà cho biết các nhà chức trách đang theo dõi và điều tra để tìm ra nguồn lây bệnh cho những con hổ.

"Khi các con vật bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, vườn thú Ragunan đã bị đóng cửa do lệnh hạn chế di chuyển khẩn cấp", bà Suzi nói.

Hai con hổ Sumatra ở Indonesia mắc Covid-19 không rõ nguồn lây -0
Không ai trong số những người chăm sóc và công nhân vườn thú bị mắc Covid-19 trong thời gian hai con hổ bị nhiễm bệnh. (Ảnh: Chính quyền TP Jakarta).

Bà cho biết không, ai trong số những người chăm sóc và công nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong khoảng thời gian những con vật bị nhiễm bệnh.

Hai con hổ cực kỳ nguy cấp được cho là trường hợp động vật mắc Covid-19 đầu tiên được biết đến ở Indonesia.

Hổ Sumatra là phân loài hổ duy nhất còn lại của Indonesia, và chỉ còn lại 600 con. Hai phân loài khác - hổ Java và hổ Bali - đã tuyệt chủng.

Indonesia đã hứng chịu đợt nhiễm Covid-19 tồi tệ nhất ở Đông Nam Á với hơn 3,4 triệu ca nhiễm và hơn 94.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu.