Hai ca Covid-19 nặng nhất miền Bắc đã khỏi bệnh

NDO -

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa công bố điều trị khỏi cho năm ca Covid-19, trong đó có hai ca là bệnh nhân nặng nhất miền Bắc, tổn thương phổi nghiêm trọng và đã từng phải can thiệp ECMO, thở máy.

BN 1045 - một trong hai ca nặng nhất miền Bắc giai đoạn này được xuất viện.
BN 1045 - một trong hai ca nặng nhất miền Bắc giai đoạn này được xuất viện.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân 793 (nam, 58 tuổi, ở Bắc Giang), là bệnh nhân Covid-19 nặng nhất miền Bắc trong giai đoạn mới.

Bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực ngày 14-8 với tình trạng nặng. Ông có bệnh nền tăng huyết áp, lại bội nhiễm thêm căn nguyên của các loại vi khuẩn khác ngoài SARS-CoV- 2 khiến bệnh nhanh diễn biến xấu.

Ngày 24-8, bệnh nhân phải chuyển từ thở máy không xâm nhập sang thở máy xâm nhập qua ống nội khí quản. Tổn thương phổi của bệnh nhân được đánh giá rất nặng và phức tạp, thậm chí có thời điểm chức năng phổi tổn thương tới 90%. Ngày 26-8, bệnh nhân tiếp tục được chỉ định chạy ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo).

Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Khoa Hồi sức tích cực chia sẻ, sau khi huy động tối đa mọi hỗ trợ, đáp ứng của bệnh nhân vẫn rất thấp, các bác sĩ vô cùng lo lắng. Trong ba ngày đầu, các bác sĩ phải gần như túc trực 24/24 bên cạnh bệnh nhân để có những xử trí kịp thời. 

"May mắn, sau bốn ngày chạy ECMO, ông bắt đầu đáp ứng với thuốc điều trị và có tiến triển tốt hơn. Đến trưa 3-9, bệnh nhân được ngừng ECMO, chuyển sang thở máy xâm nhập, sau đó chuyển thở ô-xy kính. Lúc đó, coi như là chúng tôi đã cứu sống được bệnh nhân này. Hiện tại bệnh nhân đi lại, sinh hoạt bình thường", BS Phúc cho biết. 

Hai ca Covid-19 nặng nhất miền Bắc đã khỏi bệnh -0
 Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 22-9.

Một trường hợp nặng được xuất viện đợt này là BN 1045 (nam, 72 tuổi, ở xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, Hải Dương). Ông khởi bệnh với sốt, đau đầu, mệt mỏi ngày 19-8.

Đến ngày 30-8, bệnh nhân nhập viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại đây. Ngày 1-9, kết quả từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy người này dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ngay khi được chuyển từ địa phương lên Khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân 1045 đã có tình trạng rất xấu. Thời điểm nhập viện, ông suy hô hấp nặng, phải lập tức đặt ống thở máy. Ngoài ra, bệnh nhân cũng bội nhiễm thêm các vi khuẩn khác ngoài SARS-CoV-2.

Các bác sĩ đánh giá ông là ca có tiên lượng rất nặng bởi người bệnh cao tuổi, lại mắc bệnh nền như phì đại tiền liệt tuyến, thoát vị cột sống cổ. Ngày đầu, ông có nguy cơ phải chạy ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo), tuy nhiên sau đó đã đáp ứng tốt thở máy, tình trạng cải thiện.

Sau tám ngày điều trị, thở máy xâm nhập, tình trạng phổi của bệnh nhân được cải thiện, chuyển hỗ trợ thở máy ở mức thấp, sau đó được cho thở ô-xy. Đến ngày 14-9, bệnh nhân đã có thể dừng thở ô-xy.

Đến hôm nay, bệnh nhân 793 và bệnh nhân 1045 đều đã có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường, ba lần liên tiếp âm tính SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Đến hôm nay 22-9, ba bệnh nhân trong số các ca nặng tại miền Bắc ở giai đoạn mới của Covid-19 đã được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân 867 đã ổn định sức khỏe, không còn các triệu chứng tuy nhiên vẫn đang chờ đủ số lần âm tính SARS-CoV-2.

Hôm nay, có ba ca Covid-19 khác cũng được công bố khỏi bệnh gồm BN 794 (nam, 2 tuổi, xã Yên Định, huyện Sơn Động, Bắc Giang), BN 751 (nam, 45 tuổi, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) và BN 811 (nữ, 33 tuổi, xã Yên Định, huyện Sơn Động, Bắc Giang).

Bệnh nhân 794 và 811 lần lượt là cháu nội và con dâu của bệnh nhân 793. Gia đình ông có tất cả sáu người mắc Covid-19 sau chuyến du lịch Đà Nẵng, hiện còn một người chưa khỏi bệnh.