Hà Tĩnh: 12 người bị thương khi xe buýt bị lật ngang đường

NDO - Sáng 19/9, tại quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe đầu kéo khiến 12 hành khách ngồi trên xe buýt bị thương, phải nhập viện.
0:00 / 0:00
0:00
12 hành khách bị thương sau khi xe buýt lật ngang đường.
12 hành khách bị thương sau khi xe buýt lật ngang đường.

Vào khoảng 8 giờ ngày 19/9, xe buýt mang biển kiểm soát 38B-004.12 do tài xế Lưu Minh Cần (sinh năm 1980, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) thuộc Công ty Vận tải ô-tô Hà Tĩnh điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng nam-bắc.

Đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Thị Bích Châu, thuộc địa phận tổ dân phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, thì va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37C-2993 kéo theo rơ-mooc mang biển kiểm soát 37R-021.31 do anh Phan Văn Hóa (sinh năm 1968, thành phố Vinh, Nghệ An) đang lưu thông theo hướng đông-tây, khiến xe buýt bị lật, biến dạng, hư hỏng hoàn toàn; xe đầu kéo hư hỏng nhẹ.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Nguyễn Thị Kim Oanh, sau khi xảy ra va chạm, 12 người trên xe buýt đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, trong đó, có 1 người gãy xương sườn, những người còn lại bị đa chấn thương phần mềm đã được cấp cứu kịp thời, không có bệnh nhân nào bị nặng phải chuyển tuyến trên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc và điều tiết giao thông tại tuyến quốc lộ 1A.