Hà Tây: Thôn Trúng Đích khôi phục lễ hội truyền thống

Từ sáng sớm nay, 300 hộ dân thôn Trung Đích, từ già đến trẻ, mỗi người một việc đã chuẩn bị tươm tất cho Lễ rước thành hoàng Đông Chinh Vương tôn thần.

Theo cụ Cao Văn Phùng, trưởng ban khánh tiết, đình làng Trúng Đích ngày nay được phục dựng trên nền đình cũ xây từ cách nay 300 năm, thờ Đông Chinh Vương họ Lý, tên húy là Lực, tự là Phổ Huệ.

Cụ Cao Văn Phùng.

Sắc phong của đình ghi lại rằng, Đông Chinh Vương là người tài dũng hơn người, xứng đáng là hào kiệt một phương. Khi vua Lý Nam Đế (544-548) tập trung binh sĩ, khôi phục đất nước, vua đã phong ông là Tả Bộ Soái Sứ, chiếm cứ bãi Thần Châu, tức hai xã Thượng Cát, Hạ Cát, huyện Từ Liêm để chống lại quân của Triệu Thành Vương (549-570) và giữ thành Diên Hồng được ba năm mà quân Triệu không dám xâm lấn.

Khi vua Triệu mất, vua Tùy Dạng sai tướng Lưu Phương chia đường sang xâm lược nước Nam. Vua Lý Nam Đế lệnh cho Đông Chinh Vương Đại tướng quân đưa chiến thuyền ra thượng lưu biển Đông để chống lại quân Tùy, chặn đường tiếp tế lương thảo của địch, nắm giữ các nơi hiểm yếu và cầm cự được hơn một năm.

Khi nghe tin vua Lý Nam Đế thất trận và qua đời, Đông Chinh Vương biết không thể giữ được bèn nhảy xuống biển tự vẫn. Vì thế, nhân dân dọc duyên hải đều lập đền thờ ông. Người dân xã Hạ Mỗ cũng lập miếu thờ, cầu mong ông che chở mỗi lúc chiến trận. Cùng tôn ông làm Thành hoàng làng còn có làng Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.

Đình cũ bị chiến tranh tàn phá từ lâu, trong ngôi đình mới cất từ tiền công đức của khách thập phương, lễ hội truyền thống của làng đã được phục dựng. Người có công đứng ra thu nhận công đức, khôi phục đình làng và lễ hội là ông Hoàng Hữu Sơn, thầy giáo dạy văn ở xã.

Sáng nay, lễ dâng hương của 65 đoàn khách đã diễn ra trang trọng. Khách thập phương, khách từ các thôn trong huyện Đan Phượng như đoàn thổi cơm thi xã Liên Hà, đoàn múa sinh tiền xã Liên Trung, đoàn rồng lân Câu lạc bộ Sơn Đông..., cùng nhiều đoàn già trẻ của thôn Trúng Đích đã lần lượt vào dâng hương.

Sau lễ dâng hương, đoàn kiệu tiến hành Lễ rước Thành hoàng từ miếu vào đình. Đoàn lễ kéo dài hơn một cây số, suốt dọc đường thôn. Cảm nhận của nhiều người chứng kiến và tham dự lễ hội là lần đầu tiên họ được chứng kiến một lễ hội lớn như thế.

Lễ khánh thành đình làng sẽ diễn ra vào ngày mai, 14 tháng giêng âm lịch, cùng những trò chơi dân gian truyền thống như cờ người, chọi gà, bịt mắt bắt dê, đập niêu, thổi cơm thi, võ thuật dân tộc, leo cầu cạn...

Sau đây là chùm ảnh phóng viên Nhân Dân điện tử chụp tại lễ hội sáng nay:

Đánh trống khai hội.

Rước hạc về đình.

Đám rước dài hơn cây số.

Mời trầu.

Dâng gạo để ngày mai
nấu thành cơm.

Múa sinh tiền.
  

Nghệ nhân thả chim.

Nghệ nhân thả diều.

Các cụ bà xúng xính đi hội.
  
  

Đàn ông được “xung” vào
đoàn rước, chỉ còn phụ nữ
và trẻ em đứng xem hội.

Rước Thành hoàng làng.

Múa rồng trên sân đình.