Hà Nội: Xảy ra động đất có độ lớn 4.0 tại huyện Mỹ Đức

NDO - Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, sáng nay đã xảy ra một trận động đất nhỏ tại khu vực huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. 
0:00 / 0:00
0:00
Bản đồ tâm chấn động đất xảy ra tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Bản đồ tâm chấn động đất xảy ra tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Cụ thể, vào hồi 1 giờ 5 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 25/3 tức 8 giờ 5 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 25/3, một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.770 độ vĩ bắc, 105.720 độ kinh đông).

Độ sâu chấn tiêu khoảng 16km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Cũng trong ngày 25/3, đã có liên tiếp 2 trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Theo đó, vào 3 giờ 54 phút 40 giây (giờ Hà Nội) ngày 25/3, một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.944 độ vĩ bắc, 108.254 độ kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Vào 5 giờ 57 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 25/3, một trận động đất có độ lớn 3.7 tiếp tục xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.957 độ vĩ bắc, 108.237 độ kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Hai trận động đất đều xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.