Hà Nội-Vientiane trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Vientiane, Lào tại Thủ đô Hà Nội, chiều 11/8, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội và Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane đã hội đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa hai cơ quan.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane.

Dự hội đàm, về phía Thủ đô Vientiane có các đồng chí: Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane; Đại sứ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội dự và tiếp đoàn.

Trong khuôn khổ buổi hội đàm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiena Anouphap Tounalom và Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng nhân dân hai Thủ đô và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Hà Nội-Vientiane trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử ảnh 1

Đoàn Đại biểu Hội đồng nhân dân hai Thủ đô chụp ảnh lưu niệm.

Hai bên đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động của Hội đồng nhân dân. Trong đó, hai bên tập trung vào các nội dung nhằm nâng cao hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình; công tác phối hợp với các sở, ngành thành phố trong hoạt động. Kinh nghiệm về nâng cao năng lực của đại biểu và cán bộ chuyên trách của hội đồng nhân dân, về xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật và về thẩm tra kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách cũng được hai bên tập trung thảo luận, trao đổi.

Khẳng định tính thiết thực, ý nghĩa của buổi hội đàm, lãnh đạo Hội đồng nhân dân hai Thủ đô mong muốn việc hợp tác giữa hai dân cử của hai Thủ đô sẽ đi vào chiều sâu, đặc biệt là hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nhằm tìm ra các giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Thời gian tới, hai cơ quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi hợp tác, hai bên cũng xem xét khả năng hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó, tiếp tục đóng góp vào việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.