Hà Nội tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết

Chiều 9/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hoàng Mai, Trường hạ Khuyến Lương tổ chức tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết.
0:00 / 0:00
0:00
Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 12 nhà "Đại đoàn kết".
Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 12 nhà "Đại đoàn kết".

Phát huy tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, các chức sắc, tăng ni phật tử Trường hạ Khuyến Lương quận Hoàng Mai đã ủng hộ 600 triệu đồng để thông qua Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ xây dựng 12 nhà đại đoàn kết trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương biểu dương và trân trọng cảm ơn tình cảm mà Trường hạ Khuyến Lương đã dành cho mặt trận thành phố để ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Hà Nội tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết ảnh 1
Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội trao Giấy chứng nhận nhằm ghi nhận và cảm ơn các các Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư đã chung tay cùng thành phố ủng hộ xây nhà "Đại đoàn kết".

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị Ban trị sự Phật giáo Hà Nội nhân rộng mô hình này đến 18 trường hạ đang trong khóa an cư, lan tỏa tinh thần “nhập thế giúp đời” của Phật giáo, chung tay vì một xã hội tốt đẹp, mọi người dân có cuộc sống hạnh phúc.

Hướng tới tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022, mặt trận các cấp thành phố mong muốn nhận được nhiều hơn sự đồng hành trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để có nhiều hơn nguồn lực hỗ trợ xây sửa 1.000 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, thành phố Hà Nội không còn hộ nghèo.

Qua rà soát, đến hết năm 2021, thành phố Hà Nội vẫn còn 3.612 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà ở xuống cấp cần được xây dựng, sửa chữa.

Do đó, mặt trận cùng với chính quyền địa phương các cấp sẽ tiếp tục vận động cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị huy động các nguồn lực, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở xuống cấp, hư hỏng với mục tiêu phấn đấu, trong giai đoạn 2022-2025, sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà đại đoàn kết cho hơn 1.000 hộ nghèo.