Hà Nội: Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vụ cháy tại Thanh Oai

NDO - Chiều 11/9, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có ba người thân bị thiệt mạng vì hỏa hoạn tại thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn (huyện Thanh Oai).
0:00 / 0:00
0:00
Trao hỗ trợ tới đại diện gia đình có ba người thân mất trong vụ cháy.
Trao hỗ trợ tới đại diện gia đình có ba người thân mất trong vụ cháy.

Vụ cháy xưởng chăn, ga, gối, đệm tại thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội vào chiều 10/9 làm ba người trong một gia đình tử vong. Chia buồn sâu sắc với những mất mát mà gia đình phải gánh chịu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Oai đã ân cần thăm hỏi, động viên và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau lớn này.

Trao 15 triệu đồng hỗ trợ từ “Quỹ cứu trợ” của thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn gia đình bớt đau thương để ổn định cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị huyện Thanh Oai, xã Thanh Văn tiếp tục hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Hà Nội: Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vụ cháy tại Thanh Oai ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tới thăm, động viên công an viên Phan Duy.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên anh Phan Duy là công an viên bán chuyên trách Công an xã Thanh Văn. Trong vụ cháy tại thôn Bạch Nao, anh Duy đã không ngại hiểm nguy, lao vào chữa cháy cứu người. Trong quá trình tham gia chữa cháy, anh Phan Duy đã bị thương và hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia.

Biểu dương tinh thần dũng cảm của công an viên Phan Duy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trao quà và động viên anh yên tâm điều trị, sớm ổn định sức khỏe để trở lại công tác.