Hà Nội sôi động thị trường đào, quất ngày 28 Tết

NDO -

Bước qua ngày nghỉ lễ thứ hai của Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thị trường đào, quất, cây cảnh chơi xuân tại nhiều tuyến phố của Hà Nội bỗng trở nên sôi động và nhộn nhịp, nhờ tiết trời lạnh ráo.

Treo biển bán đồng giá, lượng khách mua quất cảnh tăng đáng kể. (Ảnh: Minh Duy)
Treo biển bán đồng giá, lượng khách mua quất cảnh tăng đáng kể. (Ảnh: Minh Duy)

Nhiều tuyến phố nổi tiếng bán cây cảnh mỗi dịp Tết đến xuân về đông đúc và tấp nập hơn những ngày trước, người dân Hà Nội tranh thủ thời tiết lạnh ráo xuống phố đi mua sắm cho gia đình.

Dạo một vòng qua các chợ hoa trên đường Lạc Long Quân, Lê Quang Đạo, Hoàng Quốc Việt..., nhiều tiểu thương đã phải treo biển hạ giá hay bán đồng giá đào, mai, quất nhằm thu hút người mua. Không khó để thấy hiệu quả của những tấm biển "xả hàng", sức mua của người dân có chiều hướng  gia tăng những ngày cận Tết.

Hà Nội sôi động thị trường đào, quất ngày 28 Tết -0
Nhiều chủng loại đào xuống phố để người dân lựa chọn cho chơi Tết. (Ảnh: Minh Duy)

Năm nay, đào tết vẫn khá đa dạng về chủng loại và màu sắc, như đào Nhật Tân, đào rừng, đào bích, đào phai,... Thời tiết nắng ấm và mưa lạnh của nhiều ngày trước đã ảnh hưởng không nhỏ đến các tiểu thương buôn đào. Ngày 28 Tết với tiết trời lạnh ráo, một số dân buôn đã quyết định bán tháo với giá gốc để thu hồi vốn. Giá đào ghi nhận được trong ngày 28 Tết dao động khoảng từ vài trăm đến vài triệu tùy chủng loại và kích thước.

Có thể nói, do những tác động của dịch Covid-19, nên thị trường hoa, cây cảnh năm nay có nhiều thay đổi, không như những năm trước. So với những ngày mở bán trước, giá đào đã được điều chỉnh nhiều để phù hợp với nhu cầu và sức mua của người dân.

Hà Nội sôi động thị trường đào, quất ngày 28 Tết -0
Tiểu thương mang đào cảnh xuống phố để chào hàng người đi đường. (Ảnh: Minh Duy)

Không chỉ hoa đào, mặt hàng quất cảnh cũng rất hút khách trong dịp Tết Nguyên đán. Người dân năm nay có xu hướng chuộng dòng quất trồng trong bình, chum để đặt trang trí trong không gian nhà. Theo anh Thanh (Hoài Đức, Hà Nội)-tiểu thương quất cảnh, giá của dòng quất trồng dạng bon-sai trong bình, chum giá dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi cây tùy loại, nhưng nhìn chung đều có kích thước lớn, bắt mắt.

Nhiều dân buôn đã quyết định bán đồng giá quất cảnh, thu hút sự quan tâm của người dân, tạo nên một không gian mua sắm nhộn nhịp và rộn ràng không khí Tết đang cận kề. Nhập về hơn 300 bình quất cảnh, nhưng đến chiều 28 Tết, gian hàng của anh Hòa (Tứ Liên, Hà Nội) nay chỉ còn hơn 30 cây, nhờ lượng khách tăng đáng kể sau khi treo biển giảm giá.

Hà Nội sôi động thị trường đào, quất ngày 28 Tết -0
Người dân đã có thể dễ dàng lựa chọn cho gia đình những chậu quất ưng ý, vừa túi tiền nhờ quyết định "xả hàng" của các tiểu thương. (Ảnh: Minh Duy)
Hà Nội sôi động thị trường đào, quất ngày 28 Tết -0
Quất bon-sai trong chum, bình vẫn là sự lựa chọn yêu thích của người dân. (Ảnh: Minh Duy)

Các tuyến phố Hà Nội những ngày cuối năm có nhiều khởi sắc, tấp nập kẻ bán người mua với nhiều loại cây cảnh chơi Tết đa dạng về màu sắc, phong phú về chủng loại, để người dân có thể dễ dàng mua sắm về bày biện trong gia đình.

Hà Nội sôi động thị trường đào, quất ngày 28 Tết -0
Hà Nội sôi động thị trường đào, quất ngày 28 Tết -0
Người dân Hà Nội tất bật sắm sửa cho ngày Tết. (Ảnh: Minh Duy)