Theo Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD và ÐT Hà Nội) Phạm Ngọc Tuấn cho biết: Hà Nội hiện có khoảng hơn 1,1 triệu học sinh tiểu học và THCS, trong số này có nhiều học sinh chưa biết bơi. Ðể hạn chế nguy cơ tiềm ẩn, những năm qua, Sở GD và ÐT đã phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn theo chương trình dạy bơi an toàn và phương pháp cứu đuối cho hơn 1.600 giáo viên cốt cán, có chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy bơi cho học sinh. Ngoài ra, các quận, huyện đã triển khai việc lắp đặt bể bơi thông minh trong các nhà trường đạt hiệu quả như: Nam Từ Liêm (15 bể), Thanh Xuân (11 bể), Tây Hồ (11 bể), Hoàng Mai (13 bể), Hà Ðông (7 bể), Quốc Oai, Mê Linh, Chương Mỹ, Mỹ Ðức, Ứng Hòa đều có từ bốn đến sáu bể. Ðây là mô hình mang tính khả thi nhất vì bể có thể được lắp đặt tại nhà thể chất hoặc sân trường, sau khi khóa học bơi hè kết thúc có thể tháo dỡ, bảo quản và trả lại hiện trạng cho nhà trường.
Tại quận Thanh Xuân, xác định phấn đấu đến năm 2020, hơn 90% số học sinh (đủ sức khỏe) học xong tiểu học đều hoàn thành chương trình phổ cập bơi. Theo Trưởng phòng GD và ÐT quận Phạm Gia Hữu, Phòng GD và ÐT đã tổ chức tuyên truyền đến nhân dân, cha mẹ học sinh hiểu về việc phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh; chỉ đạo mỗi trường tiểu học lắp đặt một bể bơi thông minh trong nhà thể chất. Ðến nay, toàn bộ các trường tiểu học công lập trên địa bàn quận đang triển khai dạy bơi cho học sinh lớp 4, 5. Việc dạy bơi được các trường thực hiện đúng kế hoạch, chăm sóc học sinh, tiết kiệm thời gian và không tốn kém kinh phí đưa đón học sinh. Bên cạnh đó, mỗi học sinh khi tham gia khoá học 15 buổi được nhà trường hỗ trợ 30% kinh phí, trong đó quan tâm chế độ miễn giảm cho học sinh thuộc diện chính sách. Kết quả năm 2017, tổng số học sinh được học và đã biết bơi là 2.266 em. Không chỉ có quận Thanh Xuân, năm 2017, nhiều quận, huyện, thị xã cũng có số lượng học sinh được dạy và biết bơi cao như quận Cầu Giấy là 3.850 em; thị xã Sơn Tây là 1.530 em…
Mặc dù công tác phổ cập bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được triển khai rộng rãi và đạt được những thành tích bước đầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa khả thi, cá biệt có đơn vị hiện nay vẫn chưa có bể bơi nào được xây dựng hay lắp đặt trong trường công lập như huyện Thạch Thất, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Thường Tín... mặc dù đây là những địa phương có nhiều sông, hồ, nhưng tỷ lệ học sinh biết bơi lại không cao. Ngoài ra, nhiều trường ở khu vực nội thành, nhất là quận Hoàn Kiếm, Ba Ðình mặc dù có điều kiện về kinh phí, song do quỹ đất hạn chế cho nên khó khăn trong việc lắp đặt bể bơi thông minh. Nhiều trường gặp những khó khăn như việc xây bể bơi mi-ni trong nhà trường, công năng sử dụng chưa cao do cơ chế quản lý còn nhiều bất cập. Cùng với đó là điều kiện thời tiết ở Hà Nội cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học bơi ở các nhà trường, số trường có bể bơi nước nóng rất ít.
Trưởng phòng GD và ÐT Hà Ðông Phạm Thị Lệ Hằng băn khoăn: Hiện nay, một số quận, huyện được đầu tư xây dựng bể bơi kiên cố, nhưng để bảo hành, bảo dưỡng, quản lý hóa chất, nguồn điện chi phí từ 60 đến 100 triệu đồng, nhưng ngân sách dành cho các trường còn hạn hẹp. Vì vậy, cần có cơ chế và hướng dẫn cụ thể để hoạt động được các bể bơi cố định này, bởi nếu xây xong mà không vận hành được thì sẽ hỏng, gây lãng phí. Còn tại quận Cầu Giấy, việc thu hút học sinh học bơi vẫn còn gặp khó khăn do nhận thức của phụ huynh.
Phó Giám đốc Sở GD và ÐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho rằng: Thời gian tới, các phòng GD và ÐT cần chủ động tham mưu với UBND quận, huyện đầu tư kinh phí cho các nhà trường xây bể bơi mi-ni hoặc bể bơi thông minh để dạy bơi cho học sinh trong dịp hè; tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có chuyên môn bơi để tự đảm nhiệm việc dạy bơi cho học sinh. Ðặc biệt, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc phổ cập bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh, coi đây là trách nhiệm của cả cộng đồng và xã hội. Sở GD và ÐT Hà Nội cũng kiến nghị với UBND thành phố cần có chính sách hợp lý cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn bơi. UBND các quận, huyện, thị xã, ngoài đầu tư kinh phí, lắp bể bơi cần hỗ trợ học phí cho học sinh tham gia học bơi, miễn học phí với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
| Năm 2017, toàn thành phố có 26 bể bơi mi-ni, 107 bể bơi thông minh được xây dựng và lắp đặt trong nhà trường và 94 bể bơi đóng trên địa bàn được phòng GD và ĐT phối hợp dạy bơi cho học sinh. Kết quả, đã tổ chức dạy bơi cho 103.861 em học sinh với tỷ lệ biết bơi đạt hơn 90%. Theo kế hoạch, năm 2018 thành phố sẽ có 232 bể phục vụ học sinh tham gia chương trình phổ cập bơi với số lượng học sinh là 109.772 em. Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội |