Hà Nội: Phạt tù bảo mẫu vô ý làm bé 7 tháng tuổi tử vong

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Chu Uyển Vân gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, làm mất trật tự trị an, gây ra nỗi mất mát lớn với người thân cháu K.
0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Chu Uyển Vân tại phiên xử. (Ảnh: TTXVN)
Bị cáo Chu Uyển Vân tại phiên xử. (Ảnh: TTXVN)

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Chu Uyển Vân gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, làm mất trật tự trị an, gây ra nỗi mất mát lớn với người thân cháu K.

Ngày 28/11, Tòa án Nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 15 tháng tù đối với bị cáo Chu Uyển Vân (sinh năm 1996), ở tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại Điều 128, khoản 1 Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án bảo mẫu vô ý làm chết cháu bé 7 tháng tuổi xảy ra đầu năm 2023, gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng, ngày 10/1/2023, Công an xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm) tiếp nhận thông tin từ Tổng đài khẩn cấp về an ninh trật tự (113) về việc cùng ngày, tại một căn hộ ở một khu đô thị thuộc xã Đa Tốn, Gia Lâm (Hà Nội), cháu Nguyễn Bảo K. (sinh ngày 1/6/2022) tử vong trong quá trình Chu Uyển Vân nhận trông giữ trẻ thuê.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Chu Uyển Vân khai nhận, do muốn có thêm thu nhập nên đã đăng tin lên hội nhóm trên mạng xã hội Facebook nhận trông trẻ thuê.

Tuy nhiên, bản thân Vân không được đào tạo về trông trẻ, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép mở lớp trông trẻ tại nhà.

Vân tự cho rằng bản thân đủ khả năng trông giữ, bảo đảm an toàn cho trẻ sơ sinh nên nhận trông giữ trẻ thuê, trong đó có cháu Nguyễn Bảo K. (là con của chị Nguyễn Bảo H. ở Sơn Dương, Tuyên Quang) với giá 250.000 đồng/đêm.

Trong quá trình trông giữ cháu K., Chu Uyển Vân không chú ý theo dõi bé, dẫn đến sau khi ăn sữa, cháu K. có biểu hiện sặc sữa. Khi phát hiện sự việc, Vân đã tự ý sơ cứu cho cháu K. đến khi cháu K. lả đi, hơi thở yếu, lúc này Vân gọi trung tâm cấp cứu đến và xác định cháu K. đã tử vong.

Giám định y khoa đã kết luận: Cháu K. tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn định hướng đến ngạt do bít tắc đường hô hấp gây nên, không phát hiện bệnh lý bất thường.

Sau một ngày mở phiên tòa, Hội đồng Xét xử đánh giá, hành vi phạm tội của bị cáo Chu Uyển Vân gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, làm mất trật tự trị an, gây ra nỗi mất mát lớn đối với người thân của cháu K.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xét hoàn cảnh khó khăn của bị cáo Vân không có việc làm, thu nhập không ổn định, bản thân đang nuôi 4 con nhỏ, bị cáo cũng đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả vụ án, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo… nên đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc bị cáo Vân phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 154 triệu đồng; do trước đó bị cáo Vân đã tự nguyện nộp số tiền 20 triệu đồng nên số tiền bồi thường còn lại phải nộp là hơn 134 triệu đồng.