Hà Nội làm rõ nghi vấn "thổi giá" đất đấu giá

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang phối hợp các cơ quan chức năng và Công an thành phố Hà Nội thu thập thông tin, xác minh nghi vấn có nhóm đối tượng "thổi giá" đất nền tại một số huyện ngoại thành Hà Nội thông qua các phiên đấu giá đất.
Phiên đấu giá đất tại huyện Hoài Đức.
Phiên đấu giá đất tại huyện Hoài Đức.

Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, việc đấu giá đất nhỏ lẻ, xen kẹt đã được thành phố Hà Nội ủy quyền cho các quận, huyện tổ chức, nhưng đơn vị vẫn nắm bắt thông tin các địa phương triển khai đấu giá và theo dõi diễn biến các phiên đấu giá, cũng như biến động thị trường liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ghi nhận tình trạng một số lô đất được trả giá cao vọt, gấp nhiều lần giá khởi điểm tại các phiên đấu giá đất diễn ra ở các huyện ngoại thành thời gian vừa qua.

Với trách nhiệm quản lý Nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang phối hợp cơ quan Công an và các cơ quan quản lý khác kiểm tra, rà soát và xác minh nghi vấn có nhóm đối tượng "kích sóng" đất nền thông qua các phiên đấu giá, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn định cho thị trường bất động sản.

Trước đó, ngày 28/7, huyện Đan Phượng tổ chức đấu giá 85 lô đất ở các xã Đan Phượng, Hạ Mỗ và Phương Đình.

Kết quả, có lô đất tại xã Hạ Mỗ được trả giá lên đến 99,2 triệu đồng/m2.

Tiếp đó, phiên đấu giá 68 lô đất ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai ghi nhận lô góc có giá trúng cao nhất là hơn 100,5 triệu đồng/m2, gấp năm đến tám lần so với giá khởi điểm.

Mới đây nhất, tại buổi đấu giá 19 lô đất tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức kéo dài từ 9 giờ sáng 19/8 đến 4 giờ 30 phút sáng 20/8 ghi nhận giá trúng đấu giá cao nhất lên đến 133,3 triệu đồng/m2, tổng giá trị lô đất lên đến hơn 15 tỷ đồng, gấp hơn 18 lần giá khởi điểm.