Hà Nội khoanh vùng, truy vết những người liên quan đến ba ca nhiễm Covid-19 mới phát hiện

NDO -

Chiều 30-4, đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chủ trì phiên họp trực tuyến với các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã nhằm đưa ra những giải pháp hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội.

Báo cáo tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh thông tin, liên quan đến các trường hợp tại Hà Nội tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Hà Nam, Hà Nội đã có ba trường hợp dương tính.

Cụ thể, gồm: bệnh nhân N.V.K. (BN2911), sinh năm 1993, địa chỉ tại khu Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh. Bệnh nhân là F1 của BN2899, tiếp xúc ngày 22-4. Được lấy mẫu xét nghiệm ngày 29-4, kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 29-4 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thực hiện). Hiện tại, bệnh nhân không có triệu chứng, được điều trị và cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hai trường hợp dương tính mới ghi nhận là N.Đ.Đ, nam, sinh năm 1994, địa chỉ tại Lỗ Giao, xã Việt Hùng, Đông Anh, công nhân làm việc tại Công ty Vinco, địa chỉ xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN2911, tiếp xúc ngày 26-4. Được lấy mẫu xét nghiệm ngày 30-4, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 30-4.

Trường hợp thứ hai là N.H.Ng, nữ, sinh năm 1996, địa chỉ Lỗ Giao, Việt Hùng, Đông Anh. Làm việc tại Công ty Panosonic, địa chỉ Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh. Bệnh nhân là F1 của BN2911, tiếp xúc ngày 26-4. Được lấy mẫu xét nghiệm ngày 30-4, kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 30-4 (CDC Hà Nội thực hiện). Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy có 33 trường hợp tiếp xúc gần (F1), trong đó, ba người tại gia đình và 30 người tại công ty bệnh nhân làm việc.

Ông Hoàng Đức Hạnh nhận định: "Dự báo khả năng sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới do đây là chùm ca bệnh có tốc độ lây lan nhanh trong thời gian tiếp xúc ngắn". Với huyện Đông Anh, ông Hạnh đề nghị huyện khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly tập trung tất cả những trường hợp tiếp xúc gần; thực hiện rà soát các trường hợp tiếp xúc F2, yêu cầu cách ly tại nhà. Huyện cũng cần tổ chức giám sát chặt chẽ hằng ngày tình hình sức khỏe và tổ chức cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với tất cả trường hợp tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân. Nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

"Đối với các khu vực đã phong tỏa cần kiểm soát chặt chẽ không cho người dân ra, vào theo đúng tinh thần "nội bất xuất - ngoại bất nhập". Bên trong khu cách ly: các hộ gia đình phải cách ly giữa nhà với nhà, người dân không được giao lưu", Phó Giám đốc Hoàng Đức Hạnh yêu cầu.

Trước mắt, Sở Y tế đề xuất tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh; thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại xã Việt Hùng (nơi ở của các bệnh nhân) và thực hiện Chỉ thị 15 với xã Uy Nỗ.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội bắt đầu phức tạp sau khi đã có ba ca F0. Ngay sáng 30-4, thành phố đã chỉ đạo huyện Đông Anh và Khu công nghiệp Thăng Long để khoanh vùng, dập dịch. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, BCĐ phòng, chống dịch tất cả quận, huyện, sở, ngành tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh; tập trung theo chỉ đạo của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Y tế, Thành ủy, UBND TP Hà Nội.

Về công tác truy vết, khoanh vùng, Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng đề nghị phải tập trung cao độ, nhanh nhất, thần tốc nhất, đặc biệt không để bỏ sót; phối hợp giữa các địa phương và CDC, đặc biệt là công an để truy vết chính xác và nhanh nhất.

"Tốc độ lây lan lần này khá nhanh, trong vài ngày đã có hai ca F1 trở thành F0, nếu chậm ngày nào, giờ nào thì dập dịch càng khó khăn", đồng chí Chử Xuân Dũng nêu rõ. Đồng thời, yêu cầu cách ly tập trung các trường hợp F1; với trường hợp F2 cần có thông tin về địa phương để cách ly tại nhà có sự giám sát của cộng đồng.

Công ty Panasonic và Công ty Vinco cần phối hợp huyện Đông Anh truy vết, khoanh vùng, khử khuẩn nhà máy; tạm dừng hoạt động của một số phân xưởng để bảo đảm vừa phòng dịch, vừa không gây thiệt hại cho sản xuất của công ty. Đối với các khu dân cư có dịch, cần tiến hành phong tỏa cục bộ, bộ phận; sau đó tùy thuộc vào việc đánh giá tình hình, có thể ban đầu là diện rộng, sau đó nới lỏng dần. Trong quá trình này, quản lý chặt, không được để lây chéo, bảo đảm các gia đình cách ly độc lập, không giao lưu, tránh phong tỏa một cách hình thức.

Trong công tác xét nghiệm, thực hiện đúng "công thức 4-6" và quy trách nhiệm người đứng đầu; đôn đốc, giám sát, không để lây chéo trong khu cách ly, không để lây từ khu cách ly ra cộng đồng; thông tin chính xác các trường hợp công dân từ nước ngoài về khu cách ly tập trung để các địa phương quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch; thực hiện nghiêm công tác ứng trực trong các ngày nghỉ; tăng cường giám sát, nhắc nhở…

Bên cạnh đó, công tác truyền thông phải được triển khai hiệu quả hơn nữa. Người dân không tham gia thì không thể chống dịch thành công. “Chúng tôi rất sốt ruột khi một bộ phân người dân còn lơ là, cơ quan đơn vị còn chủ quan”, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh thêm.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan