Theo đại diện Viện Kiểm sát, quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2004, Dương Ngọc Hoa (tức Tú Anh, sinh năm 1982, ở tại ngõ 172 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng) bắt đầu đi bán dâm tại nhiều khách sạn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Hoa làm quen với nhiều khách mua dâm và gái bán dâm, mỗi lần môi giới, Hoa nhận được khoảng 400.000 đồng từ gái bán dâm.
Qua môi giới của Dương Ngọc Hoa, từ năm 15 tuổi, Mai Quỳnh Hương (sinh năm 1988, trú tại số 26 phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đã biết kiếm tiền bằng việc "tiếp khách” với giá tối thiểu 100 USD cho mỗi lần. Nhiều lúc không đủ người, Hương rủ thêm Nguyễn Hồng Trang cùng tham gia.
Với hành vi này, bị cáo Hương đã phạm tội môi giới mại dâm. Cơ quan điều tra còn xác định diễn viên T.T.H sau khi môi giới để một số nữ ca sĩ, diễn viên tới đảo Tuần Châu tiếp khách, thấy "thiếu hàng" cũng đã gọi cho Hoa để "điều thêm" gái bán dâm.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Ngọc Hoa năm năm tù giam, Mai Quỳnh Hương hai năm tù giam. Trong quá trình điều tra vụ án, T.T.H đã bị cơ quan điều tra khởi tố bị can về hành vi môi giới mại dâm.
Tuy nhiên, sau khi gửi bản kết luận điều tra sang Viện Kiểm sát Nhân dân, cơ quan này cho rằng T.T.H phạm tội lần đầu, đang nuôi con nhỏ và có nhân thân tốt nên đã được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Chủ tọa phiên toà sơ thẩm kiến nghị phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với T.T.H, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của T.T.H và những người có liên quan.