Hà Nam: Tăng cường công tác dân vận của chính quyền trong tình hình mới

Ngày 14/12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2023 và tổng kết công tác dân vận năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” cho thấy: các cấp ủy, chính quyền đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 19; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác dân vận thành các Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch, Đề án để tổ chức thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Hà Nam: Tăng cường công tác dân vận của chính quyền trong tình hình mới ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2013-2023 đạt bình quân hơn 10%. Thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 12.807 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với năm 2013. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 96,3 triệu đồng, gấp hơn 3 lần so với năm 2013. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 là 6,28%, đến năm 2023 giảm còn 2,49%. Hà Nam là tỉnh thứ 4 của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2020.

Những kết quả trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy quyền làm chủ, sức mạnh của nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2021-2023, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đi vào đời sống xã hội, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia.

3 năm qua, toàn tỉnh đăng ký xây dựng mới và nhân rộng hơn 1.500 mô hình. Đến nay, có 1.239 mô hình “Dân vận khéo” đang hoạt động, trong các lĩnh vực văn hóa-xã hội; kinh tế; quốc phòng-an ninh; xây dựng hệ thống chính trị. Các mô hình “Dân vận khéo” đã mang lại hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Hà Nam: Tăng cường công tác dân vận của chính quyền trong tình hình mới ảnh 2

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác Dân vận.

Đồng chí đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận;

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua ”Dân vận khéo” trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”. Tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục thực hiện tốt phương châm “cả hệ thống chính trị làm công tác Dân vận khéo”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình “Dân vận khéo” cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết những việc mới, việc khó, việc cần làm ngay gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2023 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen.