Hà Nam hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam

NDO - Ngày 8/11, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam khẳng định: Trong 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Luật Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nội dung, hình thức phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đổi mới, đa dạng, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng đã được triển khai, nhân rộng.

Việc triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì thường xuyên, liên tục, hướng tới tất cả những ngày trong năm nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong quá trình triển khai từ tỉnh tới cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Hà Nam hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam ảnh 1

Các đại biểu dự Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, ý nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương được giao theo quy định. Đồng thời, kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, bảo đảm dân chủ, công bằng và văn minh.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã được UBND tỉnh tặng bằng khen. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cũng trao tặng sách pháp luật cho các địa phương.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách pháp luật. Đây là một nội dung quan trọng để triển khai hiệu quả, kịp thời Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn.