Hà Nam: Gắn biển đường phố mang tên nhà báo Hoàng Tùng

NDO -

NDĐT – Chiều 9-6, tại khu đô thị mới phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức trọng thể Lễ gắn biển phố mang tên nhà báo Hoàng Tùng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện gia đình nhà báo Hoàng Tùng cùng đông đảo nhân dân.

Tuyến đường có chiều dài gần một cây số, chiều rộng hơn 17 m được đổ nhựa áp phan kiên cố tại khu đô thị mới Lam Hạ của tỉnh Hà Nam. Vệc tỉnh Hà Nam chọn để gắn biển đường phố mang tên nhà báo Hoàng Tùng nhằm tri ân, vinh danh những đóng góp to lớn của nhà báo Hoàng Tùng với quê hương Hà Nam cũng như với đất nước và sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời, nhằm tuyên truyền sâu rộng những bài học sâu sắc về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH từ thực tiễn hoạt động cách mạng của nhà báo Hoàng Tùng – người từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt, là cán bộ cấp cao của Đảng: nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, nhân kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và bảy năm ngày mất nhà báo Hoàng Tùng (29-6-2010 – 29-6-2017), cùng trong khuôn khổ chương trình Hội thảo khoa học “Nhà báo Hoàng Tùng với quê hương Hà Nam và đất nước”, do Tỉnh ủy Hà Nam phối hợp Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức vào ngày 10-6, tại tỉnh Hà Nam.

Trước đó, các đại biểu tham dự hội thảo đã dự lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ của tỉnh Hà Nam, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7).