Hạ Long phát động chiến dịch cao điểm khắc phục hậu quả bão số 3

Ngay trong sáng 9/9, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phát động chiến dịch khắc phục cơn bão số 3. Chiến dịch cao điểm kéo dài 7 ngày để toàn thành phố tổ chức thu dọn, xử lý toàn bộ cây xanh gãy, đổ trên các đường trục chính, dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp đỡ các trường học, bệnh viện, các điểm xung yếu sạt lở, an sinh xã hội, cứu nạn cứu hộ. Các đồng chí lãnh đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân sẽ chịu trách nhiệm đối với từng địa bàn được phân công.
0:00 / 0:00
0:00
Thành phố Hạ Long phát động chiến dịch cao điểm khắc phục bão số 3 ngay trong sáng 9/9.
Thành phố Hạ Long phát động chiến dịch cao điểm khắc phục bão số 3 ngay trong sáng 9/9.

Bão số 3 là cơn mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua. Dù đã chủ động thực hiện hàng loạt các giải pháp ứng phó, nhưng với sức tàn phá quá lớn, thành phố Hạ Long là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất toàn tỉnh.

Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến cho biết: “Hậu quả của cơn bão số 3 gây ra cho thành phố là rất nặng nề. Do đó việc khắc phục hậu quả của cơn bão để đời sống của nhân dân, hoạt động của doanh nghiệp quay trở lại bình thường là nhiệm vụ quan trọng nhất của thành phố trong thời điểm này. Thành phố sẽ huy động tổng lực để trong thời gian sớm nhất Hạ Long lấy lại hình ảnh của thành phố Di sản, thành phố du lịch và củng cố, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân”.

Hạ Long phát động chiến dịch cao điểm khắc phục hậu quả bão số 3 ảnh 1

Các lực lượng ra quân khắc phục hậu quả do bão số 3 trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Hạ Long phát động chiến dịch cao điểm khắc phục hậu quả bão số 3 ảnh 2

Sửa chữa các gờ giao thông bị xô lệch do bão số 3 để bảo đảm an toàn giao thông.

Để chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất, thành phố sẽ phát huy mô hình của hơn 200 tổ tình nguyện các thôn, khu và huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân, để mỗi người dân cũng là một chiến sĩ. Các xã, phường phải nhanh chóng rà soát lại nhân khẩu, hộ khẩu trên địa bàn quản lý; rà soát tổng thể thiệt hại của nhân dân; tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn để bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân.

Hạ Long phát động chiến dịch cao điểm khắc phục hậu quả bão số 3 ảnh 3

Lực lượng Công an giúp nhân dân dọn vệ sinh môi trường sau khi bão tan.

Các đơn vị tổ chức phối hợp chặt chẽ với ngành điện, nước, viễn thông để bảo đảm sinh hoạt, thông tin liên lạc và có các giải pháp cho học sinh các cấp quay trở lại trường học trong thời gian sớm nhất; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhất là những việc làm tình nghĩa, những tấm lòng vàng trong cơn bão để khơi dậy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của nhân dân.

Đối với việc tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình có người chết, người bị thương, thiệt hại nặng về tài sản và gia đình neo đơn, khó khăn, bên cạnh trách nhiệm của thành phố cần huy động sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân.

Hạ Long phát động chiến dịch cao điểm khắc phục hậu quả bão số 3 ảnh 4

Công nhân Công ty Môi trường đô thị khẩn trương xử lý các cây đổ, bảo đảm giao thông cho người dân và các phương tiện.

Tính đến 7 giờ ngày 9/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận có 4 người tử vong và hàng trăm người bị thương.

Các lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 78 người gặp nạn trên các xà lan, tàu thuyền trên Vịnh Hạ Long, hiện còn lại 8 người đang mất tích, chưa tìm thấy; 23 tàu, 28 tàu cá, 15 tàu vận tải, 30 lồng bè bị hư hại; hơn 550 nhà xưởng của tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề; hơn 50.000 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa (tốc mái, vỡ kính, đổ sập...); hơn 530 trụ sở cơ quan, đơn vị của tỉnh đóng chân trên địa bàn, trụ sở của thành phố, xã phường bị thiệt hại; 225/243 nhà văn hóa thôn khu và một số công trình công cộng bị thiệt hại; 79/119 trường học, cơ sở giáo dục thường xuyên bị thiệt hại nặng, cần khắc phục sớm; hơn 115 khách sạn, chung cư cao tầng bị thiệt hại nặng; hơn 90% hệ thống biển hiệu, pano áp phích, quảng cáo... bị hư hại.

Hàng nghìn cây xanh trên các tuyến đường, trong khu dân cư bị gãy, đổ; gần 350ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây ăn quả của hộ dân bị gãy, đổ; hơn 2.500ha keo bị gãy đổ.

Thành phố đã tổ chức thăm hỏi và trao kinh phí mức 25 triệu đồng/người tử vong, 5 triệu đồng/người bị thương, hỗ trợ kinh phí cho 43 thuyền viên bị nạn trên biển (với mức hỗ trợ 1triệu đồng/1 thuyền viên).

Hạ Long phát động chiến dịch cao điểm khắc phục hậu quả bão số 3 ảnh 6

Thành phố huy động tối đa thiết bị để dọn vệ sinh môi trường sau bão.