Hà Lan tiêu hủy thêm hàng trăm nghìn gia cầm để ngăn chặn dịch cúm lan rộng

Ngày 20/10, Hà Lan thông báo tiêu hủy khoảng 300.000 con gà sau khi phát hiện ổ dịch cúm gia cầm lớn nhất trong năm nay, nâng tổng số gia cầm bị tiêu hủy trong đợt bùng phát lần này lên gần 6 triệu con.
0:00 / 0:00
0:00

Cơ quan An toàn thực phẩm Hà Lan (NVWA) cho biết ổ dịch mới phát hiện được xác nhận là do chủng virus H5 gây ra tại một trang trại nuôi gà ở Heythuysen thuộc tỉnh Limburg ở miền nam.

NVWA đã nhanh chóng ban hành lệnh cấm vận chuyển tất cả các sản phẩm gia cầm từ trang trại, kể cả trứng, thịt và phân gia cầm. Trong khi đó, 5 trang trại khác trong bán kính 5km chung quanh trang trại gà có ổ dịch cũng được kiểm tra và giám sát nguy cơ nhiễm cúm trong vòng 2 tuần tới.

Giới chức Hà Lan cho biết đã tiêu hủy tổng cộng 5,8 triệu con gia cầm trong đó có gà, gà tây và gia cầm sống dưới nước tại 98 địa điểm trên cả nước kể từ khi đợt bùng phát dịch cúm gia cầm lần này bắt đầu từ tháng 10/2021.

Tuần trước, phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Nông nghiệp Hà Lan Piet Adema cảnh báo đợt bùng phát này khiến tình hình trở nên bất ổn hơn với cả các trang trại chăn nuôi và toàn xã hội đồng thời kêu gọi tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn đợt bùng phát.

Hà Lan đã yêu cầu nuôi nhốt gia cầm trong chuồng trại, tránh đưa ra ngoài trời, từ ngày 5/10 nhằm ngăn dịch lan rộng. Nhà chức trách mong muốn ngăn ngừa nguy cơ gia cầm nuôi tiếp xúc với chim hoang di cư mang mầm bệnh.

Đợt bùng phát cúm gia cầm nghiêm trọng nhất tại Hà Lan xảy ra năm 2003, do chủng H7N7 gây ra, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 255 đàn gia cầm nhiễm bệnh, với khoảng 30 triệu gia cầm bị tiêu hủy.