Góp ý Luật đất đai (sửa đổi) để thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể

NDO - Ngày 10/3, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội nông dân việt Nam đồng chủ trì Hội thảo “Góp ý Luật Đất đai (sửa đổi) - thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể”.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại Hội thảo.
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định, Hội thảo được tổ chức nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ, viên chức, người lao động khu vực kinh tế tập thể để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo, đến hết ngày 23/2, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã nhận được văn bản góp ý của 52 Liên minh các tỉnh, thành phố tập hợp ý kiến của các Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cán bộ viên chức, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể của các tỉnh, thành phố; có 40 bài tham luận chuyên sâu của các nhà khoa học, các nhà quản lý và một số hợp tác xã tiêu biểu đại diện cho các vùng miền, lĩnh vực hoạt động.

Nhiều đại biểu nhận định, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã có nhiều nội dung, điểm mới dành cho khu vực kinh tế tập thể, sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khu vực này trong giai đoạn mới.

Góp ý Luật đất đai (sửa đổi) để thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể ảnh 1

Quang cảnh Hội thảo.

Tuy nhiên, nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cho thấy còn nhiều nội dung Dự thảo quy định chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã trong giai đoạn tới theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Ngọc Bảo cho biết.

"Do vậy, trên tinh thần tập hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các tổ chức kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động ở các ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp, nhiều đến đất đai, như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp và dịch vụ chế biến, tiêu thụ sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể trong phạm vi toàn quốc về các quy định trong dự thảo Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi chưa đáp ứng nhu cầu về đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW và thực tiễn hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể trong giai đoạn mới để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội vào kỳ họp tới", ông Nguyễn Ngọc Bảo nêu rõ.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng cũng cho biết, việc lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng là thời cơ để cùng bàn, trao đổi đóng góp với Quốc hội, Chính phủ về vấn đề đất đai để làm sao có Luật Đất đai hoàn thiện nhưng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp cận và áp dụng vào sản xuất kinh doanh…