Góp phần thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Lào hiệu quả hơn

NDO - Tại buổi gặp mặt đón Xuân mới, lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Pháp cùng khẳng định quyết tâm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mở rộng và hiệu quả hơn trong năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo và cán bộ hai Đại sứ quán nâng ly chúc mừng năm mới và chúc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng tốt đẹp.
Lãnh đạo và cán bộ hai Đại sứ quán nâng ly chúc mừng năm mới và chúc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng tốt đẹp.

Ngày 12/1, tại Paris, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ, Đại điện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân đã tiếp đoàn Đại sứ quán Lào tại Pháp do Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth dẫn đầu đến chúc Tết Nguyên đán Quý Mão.

Trong không khí phấn khởi và ngập tràn sắc xuân, Đại sứ Kham-Inh Khichadeth bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Đại sứ quán cùng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, gửi những lời chúc Tết tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trong năm mới Quý Mão.

Đại sứ Kham-Inh Khichadeth nhấn mạnh kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đến Lào từ ngày 11-12/1, với nhiều hoạt động quan trọng như chủ trì kỳ họp thứ 45 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và bế mạc Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Chuyến thăm đã góp phần tạo xung lực mới cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào.

Nhân dịp này, Đại sứ Kham-Inh Khichadeth bày tỏ mong muốn cùng với Đại sứ quán Việt Nam, thông qua các hoạt động trao đổi, giao lưu và chia sẻ thông tin, tiếp tục góp phần vào giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Đại sứ Lê Thị Hồng Vân cảm ơn những lời chúc Tết tốt đẹp của Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth và các cán bộ Đại sứ quán Lào.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ xúc động về truyền thống tốt đẹp giữa hai sứ quán, thăm hỏi nhau mỗi dịp Tết đến, hay vào dịp Quốc khánh của mỗi nước, tự hào về các hoạt động giao lưu, trao đổi, phối hợp thường xuyên giữa các cán bộ ngoại giao hai nước. Những hoạt động phối hợp giữa hai Đại sứ quán đã góp phần hun đúc mối quan hệ vô giá Việt Nam-Lào, nhất là trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Lào trong năm 2023 và lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên đồng chí Sonexay Siphandone chủ trì đón sau khi nhậm chức Thủ tướng Lào đã thành công tốt đẹp. Chuyến thăm đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, mở rộng và hiệu quả.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ mong muốn hai nước, hai Đại sứ quán nói riêng, phát huy các kết quả tốt đẹp đạt được ở trao đổi cấp cao, tiếp tục các hoạt động trao đổi, giao lưu trong năm 2023, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan đại diện hai nước để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ lợi ích của mỗi quốc gia dân tộc và của cộng đồng ASEAN.

Năm 2022, Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Pháp đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.